Doãn Quốc Đam chỉ mất 1 tiếng làm quen với ê kíp làm phim trong Nam

Chia sẻ với báo Tổ Quốc, Doãn Quốc Đam cho biết lúc đầu e ngạì không biết phong cách diễn của mình có đáp ứng và bắt kịp với ekip phía Nam. Nhưng sau chỉ một tiếng đồng hồ, nam diễn viên cảm thấy thoải mái và thỏa sức 'bung' cùng các bạn diễn.

Nhắc đến cái tên Doãn Quốc Đam, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn độc lạ, đầy sức nặng như: Cảnh trong phim “Quỳnh búp bê”, vai Tú trong “Người phán xử” hay tên tội phạm Fedora biến thái trong “Mê cung”. Mới đây nhất, Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai thượng tá Thông trong bộ phim chính luận “Mê cung”, một lần nữa khẳng định diễn xuất biến hóa và đam mê sáng tạo.

Mới đây, Doãn Quốc Đam đã bất ngờ thay đổi môi trường làm phim khi anh nhận lời tham gia một bộ phim trong Nam.

Diễn viên Doãn Quốc Đam

Diễn viên Doãn Quốc Đam

Chia sẻ với báo Tổ Quốc, Doãn Quốc Đam nói: "Là một nghệ sĩ thì ai cũng mong muốn được đóng đa dạng vai và được cọ sát với nhiều môi trường làm việc. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân biệt nghệ thuật giữa hai miền Nam - Bắc nhưng môi trường làm việc ở mỗi nơi rất khác nhau".

"Lúc đầu, tôi có có hơi ngại vì không biết liệu phong cách diễn của mình có đáp ứng và bắt kịp với ekip phía Nam hay không. Nhưng sau chỉ một tiếng đồng hồ, nam diễn viên cảm thấy thoải mái và thỏa sức “bung” cùng các bạn diễn", Doãn Quốc Đam nói thêm.

Nói thêm về vai diễn khi hợp tác với ê kíp trong nam, Doãn Quốc Đam tiết lộ tuy vai của anh không phải thứ chính nhưng không vì thế khiến anh thiếu đi chất sáng tạo: "Thật ra nhân vật tôi đảm nhận trong phim chỉ là một nhân vật nhỏ tuy không có nhiều đất diễn nhưng tôi nghĩ với tôi thế là tốt rồi. Có khi ê-kíp phía Nam cho tôi nhận vai lớn tôi cũng sẽ lo lắng nên thôi tôi thử sức với vai nhỏ nếu ổn sau người ta lại mời, không bằng làm vai lớn mà hỏng người ta cạch mặt mình thì chết dở”.

Theo Doãn Quốc Đam chia sẻ, anh làm nghề diễn viên nhưng không quá áp lực mình phải tìm mọi cách để nổi tiếng. Quan điểm làm nghề của anh sướng nhất là được chơi và phiêu với nghề. Đam cũng tự nhận mình mâu thuẫn, khi làm công việc liên quan đến công chúng nhưng anh lại không thích sự nổi tiếng: “Tôi không thích sự nổi tiếng, cũng không quan tâm tên tuổi mình có hot hay không. Làm nghề thì cứ làm, sướng mình trước. Ngoài đời, tôi thích nhất là đi đến đâu không ai biết mình là ai. Nhiều người trong phim như thế nào, ra ngoài cứ cố giữ như thế. Tôi thì không. Bởi vì nó không còn tính cá nhân nữa”./.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doan-quoc-dam-chi-mat-1-tieng-lam-quen-voi-e-kip-lam-phim-trong-nam-20200302155650046.htm