Đoàn Quân đội dẫn đầu tại Giải Tay súng xuất sắc quốc gia 2020

Trưa 18.10, Giải Tay súng xuất sắc quốc gia 2020 đã bế mạc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (HLTTQG HN). Theo Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, điều đáng mừng là qua giải đấu này đã phát hiện ra một số VĐV trẻ ở nội dung súng trường hơi nữ và nội dung súng ngắn hơi nữ.

“Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, từng làm nên chiếc HCV Olympic 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, có một số VĐV đội tuyển đạt được thành tích 582 điểm hay thành tích ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của VĐV 18 tuổi Bùi Thúy Thu Thủy (Hà Nội). Đây đều là những thành tích tiếp cận với thế giới. Điều đó cho thấy những tín hiệu mừng trong việc tìm kiếm các tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia của Bắn súng Việt Nam”, bà Nhung chia sẻ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung trao thưởng cho các VĐV đoạt giải

Được nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh tận tình hướng dẫn, Bùi Thúy Thu Thủy cho biết, cô đã học hỏi được nhiều điều từ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. “Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, tôi đã được chú Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn cách để ổn định, vững vàng tâm lý khi thi đấu cũng như cần thực hiện kỹ thuật gì để thi đấu tốt, nhất là ở bài bắn chung kết. Với thế hệ VĐV trẻ như chúng tôi, việc được tập luyện, thi đấu khi có những xạ thủ kỳ cựu như chú Vinh, sẽ giúp chúng tôi yên tâm, tự tin hơn. Tôi sẽ rèn luyện và phấn đấu nhiều hơn nữa, trước mắt là tập luyện tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31. Cũng như bao VĐV khác, tôi mong muốn tiếp nối truyền thống của Bắn súng Việt Nam để mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Bùi Thúy Thu Thủy nói.

Bác sĩ Wade (trái) sẽ đồng hành cùng Thuy Thủy và các VĐV bắn súng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31

Tại lễ trao giải, Thu Thủy cũng đại diện cho các VĐV của đội tuyển Bắn súng lên nhận phiếu khám chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC dành cho các VĐV đội tuyển Bắn súng. Đây sẽ là đơn vị hỗ trợ về y tế cho đội tuyển bắn súng quốc gia trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, ACC và bác sĩ Wade Brackenbury sẽ là người bạn đồng hành giúp các vận động viên ngăn ngừa và điều trị các chấn thương thể thao, góp phần cải thiện hiệu suất thi đấu. Có mặt cùng đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam, bác sĩ Wade sẽ đóng vai trò cố vấn y khoa cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội trong hành trình tiến tới SEA Games 31.

Phát hiện nhiều nhân tố trẻ tại Giải Tay súng xuất sắc

Kết thúc giải đấu lớn nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, dù không có xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh thi đấu nhưng đoàn Quân đội vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải khi giành tới tới 11 HCV, 12 HCB, 7 HCĐ, vượt trội hơn hẳn đoàn đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội với 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn TP.HCM với 3 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ…

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/34482/doan-quan-doi-dan-dau-tai-giai-tay-sung-xuat-sac-quoc-gia-2020