Đoàn phóng viên quốc tế thăm và tìm hiểu Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Từ ngày 7-9/12, đoàn các Đại sứ quán, tùy viên báo chí và phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã thăm và làm việc tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cầu Hiền Lương.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cầu Hiền Lương.

Đoàn công tác do Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn gồm 19 phóng viên, tùy viên báo chí đến từ các nước Ba Lan, Bangladesh, Đức, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm góp phần quảng bá địa phương ra bạn bè quốc tế.

Đoàn đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tiếp và làm việc.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh cả hai tỉnh đều tiếp tục có tăng trưởng dương mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giới thiệu các thế mạnh của tỉnh như là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối khu vực rộng lớn các nước Thái Lan, Campuchia và Lào với Biển Đông và có lợi thế về nguồn nhân lực, hệ thống giao thông và tiềm năng phát triển du lịch.

Chia sẻ với đoàn công tác, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sớm ổn định lại sản xuất, cuộc sống sau đợt lũ lụt vừa qua, cũng như kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị.

Trong chuyến đi, đoàn Đại sứ quán, tùy viên báo chí, phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã tới thăm các di tích lịch sử cầu Hiền Lương, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Bảo tàng chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị. Tại Huế, đoàn đã tham quan Đại Nội, làng nón Thủy Thanh và thăm khu kinh tế Chân Mây.

Đoàn tác nghiệp tại Bảo tàng chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh.

Chuyến thăm là dịp để các đại diện Đại sứ quán, phóng viên, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam thăm và tìm hiểu thực tế tình hình phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt và người dân ở đây đang nỗ lực phục hồi sau đợt lũ lụt lịch sử tháng 10 vừa qua.

Các tùy viên, phóng viên báo chí nước ngoài đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như sự đón tiếp và thông tin của các địa phương.

Đây là lần thứ ba trong năm 2020 Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ ngành và địa phương tổ chức chuyến đi thực tế các tỉnh thành để tiếp tục quảng bá và lan tỏa văn hóa, lịch sử con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-phong-vien-quoc-te-tham-va-tim-hieu-thua-thien-hue-va-quang-tri-131216.html