Đoàn phim 'Trăm năm cô đơn' tuyển diễn viên từ quần chúng

Tác phẩm kinh điển của Gabriel García Márquez dự kiến được chuyển thể thành bộ phim với khoảng 6-8 tập, quay tại Colombia, chính thức ra mắt người hâm mộ vào cuối năm 2023.

Dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của nhà văn Colombia đoạt giải Nobel Văn học được Netflix công bố vào tháng 3/2019.

Đây sẽ là lần đầu tiên tác phẩm được xuất hiện trên màn ảnh và cũng là bộ phim đầu tiên chuyển thể từ một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học tiếng Tây Ban Nha, mang tính biểu tượng cho sự bùng nổ văn học Mỹ Latinh.

 Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn phiên bản tiếng Việt. Ảnh: Chi.

Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn phiên bản tiếng Việt. Ảnh: Chi.

Bộ phim được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha

Theo tiết lộ của Netflix, bộ phim sẽ có sự điều hành của các con trai của nhà văn García Márquez (Rodrigo García và Gonzalo García Barcha). Hai người con này cùng đưa ra thông báo: “Trong thời đại hoàng kim của loạt phim như hiện nay, với trình độ biên kịch và đạo diễn tài năng, chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Netflix và các nhà làm phim trong dự án này. Chúng tôi rất nóng lòng được xem sản phẩm cuối cùng”.

Tuy nhiên, tính đến nay, do thỏa thuận pháp lý giữa Netflix và công ty sản xuất Dynamo của Colombia, chưa có dàn diễn viên cụ thể nào được công bố cho Trăm năm cô đơn. Chỉ biết rằng bộ phim sẽ được trình chiếu độc quyền bằng tiếng Tây Ban Nha, vì sinh thời, Márquez tin rằng nó “chỉ có thể được chuyển thể bằng ngôn ngữ này”.

Hai con trai của nhà văn cũng cho biết thêm: “Trong nhiều thập kỷ, cha của chúng tôi tin rằng tác phẩm của ông không thể được chuyển thể trong khuôn khổ của một bộ phim bằng một ngôn ngữ nếu như nó không phải là tiếng Tây Ban Nha”.

Trước đó, The New York Times cũng đưa tin thuở sinh thời, Márquez đã nhận được nhiều lời đề nghị về việc chuyển thể tác phẩm của mình thành phim, nhưng các đoàn làm phim khi ấy lại không có cam kết chắc chắn về việc sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha trong phim.

Đến nay, Netflix chưa tiết lộ chính thức bộ phim này sẽ có bao nhiêu tập, nhưng 6-8 tập là con số dự đoán vì đó là tiêu chuẩn thông thường của Netflix hiện nay.

Để thực hiện phần casting, những người trong đoàn làm phim đã đi khảo sát tại các thị trấn khác nhau ở miền Bắc của Colombia để tuyển chọn những diễn viên có thể đại diện cho các đặc điểm về thể chất và tâm lý của cư dân Macondo, bao gồm hơn 30 thành viên thuộc 7 thế hệ của gia đình nhân vật Buendía.

Nhà văn Gabriel García Márquez. Ảnh: El tiempo/GDA/Zuma.

Casting 70 người mỗi ngày

Trong vài tuần qua, các nhà sản xuất đã phỏng vấn, casting tới 70 người mỗi ngày, hầu hết đều không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng dựa trên tinh thần “lột tả được vẻ huyền ảo của tác phẩm", với mong muốn chọn ra người thể hiện tốt nhất trong số họ.

Có vẻ bề ngoài khỏe khoắn giống nhân vật Melquíades được mô tả trong tiểu thuyết, diễn viên Jairo Vergara đã đến buổi casting. Anh chia sẻ với EFE: “Nhiều năm trước, tôi đã đọc Trăm năm cô đơn. Tác phẩm là vũ trụ của vùng Caribe, nơi có rất nhiều điều kỳ diệu được khám phá”.

Trong khi đó, diễn viên Yasmin Jasdanwala, người sinh ra ở thành phố Bangalore của Ấn Độ và đã sống ở Barranquilla hơn 20 năm, cũng đã casting vai sau khi đoàn làm phim nhận thấy ở Yasmin khả năng đảm nhiệm một số nhân vật đến từ vùng Macondo xa xôi.

Yasmin nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với Trăm năm cô đơn bản tiếng Anh trên một chuyến tàu. “Tác phẩm giống một thế giới siêu thực và huyền ảo. 10 năm sau, tại Colombia, tôi tham dự lễ hội Carnival, tôi có thể xác minh rằng những gì García Márquez viết là sự thật”, Yasmin nói.

Dù chưa hé lộ dàn diễn viên, các buổi casting phim vẫn được thực hiện trên những nhân vật đã chọn. Tờ EFE nhận định rằng một người chăn nuôi gà chọi sống ở Soledad, một dân cư trong khu vực Barranquilla cũng có thể được lựa chọn để đóng vai nhân vật Prudencio Aguilar.

Mục tiêu khi chọn những người bình dị trong cuộc sống hàng ngày của họ có hoạt động giống như các nhân vật trong tiểu thuyết hướng đến mục đích làm cho thước phim trở nên chân thực hơn.

Đó cũng là lý do đoàn làm phim có mặt ở các khu chợ, công viên trong khu phố bình dân và nhà văn hóa, cùng nhiều nơi khác để chọn diễn viên. Đây là những không gian mà García Márquez đã được truyền cảm hứng để tạo nên chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.

Trăm năm cô đơn (1967) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez với cốt truyện kéo dài và tuyến nhân vật đồ sộ lên đến con số 60. Lấy tình yêu làm trung tâm, những câu chuyện xung quanh nó mang nhiều yếu tố thần thoại của khu vực Mỹ Latinh kết hợp với trí tuệ của văn minh hiện đại để tạo nên một áng văn hiện thực huyền ảo.

Cuốn sách đến nay vẫn được coi là một trong những tác phẩm hay nhất của thế kỷ 20, được dịch ra gần 40 thứ tiếng và bán được hơn 30 triệu bản trên thế giới. Đây được coi là một kiệt tác của Gabriel García Márquez, mang đến cho ông giải Nobel Văn học năm 1982.

Thu Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doan-phim-tram-nam-co-don-tuyen-dien-vien-tu-quan-chung-post1338000.html