Đoàn Nhật Hằng- từ một nhà giáo đến sân chơi tài năng và sắc đẹp

Tốt nghiệp đại học Sư phạm và là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, thế nhưng nữ doanh nhân Đoàn Nhật Hằng lại rất bén duyên và thành công trong lĩnh vực kinh doanh ngành thẩm mỹ làm đẹp. Chính điều này đã giúp chị có thêm tự tin để bước vào sân chơi lớn như 'Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2018'.

 Thí sinh Đoàn Nhật Hằng đã vượt cột mốc trên 1.060 tin nhắn bình chọn, tạm thời xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những thí sinh có lượt tin nhắn bình chọn cao nhất tại Cuộc thi "Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2018".

Thí sinh Đoàn Nhật Hằng đã vượt cột mốc trên 1.060 tin nhắn bình chọn, tạm thời xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những thí sinh có lượt tin nhắn bình chọn cao nhất tại Cuộc thi "Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2018".

Với số báo danh 15, cao 1m61, số đo ba vòng 87-62-88, người đẹp đến từ Thái Bình đã và đang trở thành một trong những gương mặt sáng giá lọt vào top đầu được người hâm mộ nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất qua tổng đài 8600.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 1/9, thí sinh Đoàn Nhật Hằng đã vượt cột mốc trên 1.060 tin nhắn bình chọn, tạm thời xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những thí sinh có lượt tin nhắn bình chọn cao nhất.

Đối với lượt bình chọn trên tổng đài 8600, thí sinh nào dẫn đầu lượng tin nhắn bình chọn sẽ đăng quang “Nữ hoàng được yêu thích nhất”. Vì thế, đây là danh hiệu duy nhất không phụ thuộc vào việc chấm điểm của các thành viên Ban Giám khảo (BGK).

“Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2018” là cuộc thi thường niên dành cho tất cả đội ngũ nữ doanh nhân trong cả nước, với mong muốn không chỉ quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, tài năng mà còn nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài, sắc của các nữ doanh nhân Việt. Thông qua cuộc thi, các nữ doanh nhân sẽ có cơ hội gắn kết các mối quan hệ vừa giao lưu học hỏi, vừa chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý cũng như trong cuộc sống.

Nữ doanh nhân Đoàn Nhật Hằng từng đạt giải Nhất cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Lai Châu năm 2009 và giải Nhì người đẹp tỉnh Lai Châu năm 2012.

Đến với cuộc thi, nữ doanh nhân Đoàn Nhật Hằng (sinh năm 1978) đã phần nào thể hiện được những lợi thế của mình ngay từ ban đầu khi sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, hình thể khá chuẩn và nụ cười thân thiện.

Tiền thân, Nhật Hằng xuất thân là một nhà giáo, thế nhưng trên con đường lập nghiệp, cô nàng lại sớm bén duyên với ngành thẩm mỹ và hiện đang là Giám đốc Công ty Thiên Lam với thương hiệu Thẩm mỹ BB. Đặc biệt, Nhật Hằng là người đầu tiên tại Việt Nam đưa môn Nhân tướng học vào ứng dụng trong ngành thẩm mỹ làm đẹp. Và với kiến thức học thuật lẫn chuyên môn của mình, chị đã đào tạo nhiều thế hệ học trò trong và ngoài nước thành danh trong công việc chuyên ngành phun xăm thẩm mỹ theo hướng nhân tướng học.

Xinh đẹp, nụ cười thân thiện, giao tiếp nhã nhặn đầy thiện cảm, danh tiếng và thành công trong nghề làm đẹp, hạnh phúc với gia đình nhỏ, … dường như nữ doanh nhân Đoàn Nhật Hằng đã có tất cả những gì người khác mong ước. Thế nhưng từ thành công ấy, chị lại mong muốn truyền tải bức thông điệp đến các bạn trẻ, nhất là những người mới khởi nghiệp.

Nhật Hằng chia sẻ: “Chỉ cần có ước mơ và quyết tâm để thực hiện ước mơ đó thì chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn, thử thách và sẽ thành công. Điều quan trọng hơn cả, dù kinh doanh bất cứ lĩnh vực gì, phải đặt cái tâm, chữ tín lên trên hàng đầu”.

Xinh đẹp, nụ cười thân thiện, giao tiếp nhã nhặn đầy thiện cảm, Nhật Hằng còn được biết đến bởi nhiều hoạt động thiện nguyện, luôn sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các cuộc đời cơ nhỡ.

Vớ bản tính hiền lành, giàu lòng nhân ái, chị còn được biết đến bởi nhiều hoạt động thiện nguyện, luôn sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các cuộc đời cơ nhỡ. Từ năm 2010, chị đã vận động và trực tiếp quyên góp hàng trăm triệu đồng cho học sinh nghèo, bà con khó khăn ở vùng biên giới Mường Tè – Lai Châu, ngoài ra còn các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ tài chính cho hàng trăm cháu nhỏ tại Bệnh viện nhi Trung ương. Những hành động tử tế của chị xuất phát trái tim biết yêu thương cùng nhịp đập trong một con người hạnh phúc.

Có một thông tin rất thú vị, nữ doanh nhân Đoàn Nhật Hằng từng đạt giải Nhất cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Lai Châu năm 2009 và giải Nhì Người đẹp tỉnh Lai Châu năm 2012. Đây chắc chắn là niềm động viên, khích lệ để chị tiếp tục chinh phục sân chơi lớn sắc đẹp và tài năng như “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2018”.

Chính Kỳ

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/doan-nhat-hang-tu-mot-nha-giao-den-san-choi-tai-nang-va-sac-dep-44037