Đoàn người dắt xe máy 200 m để tránh bị phạt

Dòng người đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè phố Tố Hữu (Hà Nội) xuống xe dắt bộ 200 m để tránh bị CSGT xử phạt.

Dòng người dắt bộ xe máy để tránh CSGT phạt Sáng 5/11, người dân ghi lại cảnh dòng người dắt xe trên vỉa hè phố Tố Hữu (Hà Nội) để tránh bị CSGT xử phạt

Để tránh đoạn đường Tố Hữu ùn tắc kéo dài, nhiều người chạy xe máy ngược chiều trên vỉa hè khu vực ngã ba Mỗ Lao - Tố Hữu.

Khi nhìn thấy CSGT từ xa, người dân thường quay đầu tìm đường khác, nhưng không ít trường hợp đối phó bằng cách xuống xe dắt bộ qua quãng đường 200 m.

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ Đội CSGT số 7 cho biết tình trạng này thường xuyên xảy ra lúc 7-8h mỗi ngày. Quãng đường người dân đi ngược chiều dài 200 m, từ ngã ba Mỗ Lao - Tố Hữu đến ngõ 19 Tố Hữu. Ngõ này chỉ đủ 2 xe máy tránh nhau nhưng nó là lối tắt dẫn ra các khu đô thị nên lượng người rẽ vào rất đông.

Lượng xe máy di chuyển liên tục khiến vỉa hè phố Tố Hữu nhanh xuống cấp. Ảnh: Ngọc Tân.

Lượng xe máy di chuyển liên tục khiến vỉa hè phố Tố Hữu nhanh xuống cấp. Ảnh: Ngọc Tân.

CSGT thường xuyên chốt chặn tại khu vực này và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. "Dù chỉ đủ sức xử lý 2-3 trường hợp vi phạm trong số hàng trăm người, nhưng chúng tôi vẫn quyết làm nghiêm", một cán bộ CSGT chia sẻ.

Clip dòng người dắt xe trên vỉa hè được quay vào sáng 5/11 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho rằng tình trạng chạy xe trên vỉa hè xảy ra ở nhiều nơi ở Hà Nội.

"Ai cũng muốn nhanh, ngay cả khi đường không tắc họ vẫn đi ngược chiều", anh Tuấn Lê nói.

Ngã ba Mỗ Lao - Tố Hữu là tuyến đường huyết mạch ở quận Hà Đông, nơi đây luôn đông đúc vào giờ đi làm buổi sáng và lúc tan tầm chiều tối.

Quãng đường người dân di chuyển ngược chiều trên vỉa hè (màu đỏ) từ ngã 3 Tố Hữu - Mỗ Lao đến ngã tư Tố Hữu - Trung Văn. Ảnh: Google Maps.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doan-nguoi-dat-xe-may-200-m-de-tranh-bi-phat-post889869.html