Đoàn Nghi lễ Quân đội đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 20-8, Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu) tổ chức lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20-8-1945 / 20-8-2020). Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội đã ôn lại truyền thống 75 năm qua. Đoàn NLQĐ hình thành từ các đơn vị tiền thân là Ban Âm nhạc Giải phóng quân và Đại đội Danh dự bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ. Ban Âm nhạc Giải phóng quân ra đời ngày 20-8-1945 để chuẩn bị phục vụ Lễ Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đoàn luôn chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, chính quy mẫu mực, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng.

Ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc đó, Đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba, 2 Huân chương Quân công hạng Nhì, 3 Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý, trong đó có 1 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 Nhà giáo Ưu tú, 7 Nghệ sĩ Ưu tú cùng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các ban, Bộ, ngành, địa phương khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, trao Huân chương cho đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Nghi lễ quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Đoàn đã đạt được 75 năm qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu: Đơn vị cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối cách mạng, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn có chất lượng chính trị cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, coi trọng bồi dưỡng về trình độ, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ, chỉ huy, nhạc trưởng, đội trưởng, khối trưởng; bảo đảm tính kế thừa vững chắc của đội ngũ cán bộ các cấp giỏi về nghiệp vụ nghi lễ, khá giỏi toàn diện các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH – HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-nghi-le-quan-doi-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-632208