Đoàn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 130 năm sinh nhật Người

Sáng nay (18/5), Đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đã đặt hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Dự lễ viếng có các đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao: Lê Hoài Trung, Nguyễn Quốc Dũng, Đặng Minh Khôi, Tô Anh Dũng, Nguyễn Minh Vũ; các vị Trợ lý Bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị trong Bộ.

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Là người dẫn dắt cuộc cách mạng đi đến thắng lợi, lãnh tụ Hồ Chí Minh nắm giữ vai trò Chủ tịch Chính phủ Cách mạng đồng thời là vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại, tiếp cận thực tiễn Việt Nam và thế giới, phát triển và đề xuất nhiều nguyên lý, quan điểm, luận điểm về thời đại, đường lối quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-lanh-dao-bo-ngoai-giao-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-dip-130-nam-sinh-nhat-nguoi-115779.html