Đoàn Kỵ binh Cảnh sát cơ động chính thức ra mắt, diễu hành trước Lăng Bác và Nhà Quốc hội

Hơn 60 chiến mã đã được thuần hóa để có thể phục vụ buổi diễu hành ra mắt của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay (8/6), Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã có buổi diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay (8/6), Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã có buổi diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Hơn 60 chiến mã đã được thuần hóa để có thể phục vụ diễu hành, biểu diễn. Được biết, số ngựa này được Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an chăm sóc và huấn luyện tại Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu và giao nhiệm vụ cho Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu về Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Trước đó, Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng, huấn luyện ngựa, đến nay đã thuần hóa hơn 60 con ngựa.

CBCS đã nắm chắc các kỹ thuật cơ bản, thực hành công tác thuần hóa ngựa, các kỹ năng nâng cao. Hiện, đơn vị đang xây dựng quy trình thuần hóa, huấn luyện ngựa nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT...

Đại tá Nguyễn Huy Hạnh, Trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh cho biết, đơn vị đang xây dựng quy trình thuần hóa, huấn luyện ngựa nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự...

Các chiến sĩ CSCĐ diều hành qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các chiến sĩ Kỵ Binh được trang bị vũ trang hiện đại.

Hình ảnh chiến sĩ CSCĐ chăm sóc, vuốt ve người bạn chiến đấu của mình.

Ngay khi hình ảnh lực lượng kỵ binh xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực.

"Mong rằng các chiến sĩ CSCĐ cùng với những chú ngựa thân yêu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm rạng danh truyền thống CAND" - một người dân chia sẻ.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doan-ky-binh-canh-sat-co-dong-chinh-thuc-ra-mat-dieu-hanh-truoc-lang-bac-va-nha-quoc-hoi-20200608085500297.htm