Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 22-12, tại xã biên giới Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 78, Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng” của Binh đoàn 15. Đặc biệt là ôn lại chặng đường hơn 21 năm xây dựng, trưởng thành của Đoàn KT-QP 78 trên vùng biên giới Mô Rai với bao gian khổ, hy sinh, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

 Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương cho Đoàn KT-QP 78.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương cho Đoàn KT-QP 78.

Hiện nay Đoàn KT-QP 78 đang quản lý, chăm sóc hơn 3.000ha cao su, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.300 lao động, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng. Nhờ chú trọng áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ thợ khai thác mủ cao su. Nên chất lượng vườn cây cao su của đơn vị luôn sinh trưởng và phát triển tốt, dẫn đầu Binh đoàn 15 về năng suất sản lượng.

Đơn vị luôn gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với củng cố quốc phòng, an ninh. Chú trọng nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng các khu dân cư gắn với thế phòng thủ trên toàn tuyến biên giới. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, địa bàn an toàn. Thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ địa phương kinh phí và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, từ bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, đồng bào các dân tộc tin tưởng, quý mến.

Với những thành tích đó, Đoàn KT-QP 78 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin, ảnh: BÙI THANH QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-kinh-te-quoc-phong-78-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-647259