Đoàn kiểm tra số 1 LĐLĐ TP. Hà Nội đề nghị LĐLĐ quận Hà Đông đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Đoàn kiểm tra số 1 LĐLĐ TP. Hà Nội do Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ quận Hà Đông...

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu kết luận tại buổi làm việc với LĐLĐ quận Hà Đông. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Cùng dự có các ông Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông; Lê Thái Nghị - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hà Đông.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo cho biết, LĐLĐ quận Hà Đông hiện quản lý trực tiếp 246 CĐCS với tổng số 13.522 đoàn viên. Nhìn chung tư tưởng của CNVCLĐ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các cấp CĐ trong quận tích cực tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; hoạt động CĐ có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, hướng về cơ sở bằng việc làm cụ thể thiết thực…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các công tác về báo cáo, thi đua khen thưởng, chăm lo bảo vệ đời sống cho người lao động; công tác tài chính và việc thực hiện thu kinh phí CĐ; công tác nữ công…; nắm bắt những kết quả cũng như những mặt tồn tại, hạn chế, định hướng từng mặt hoạt động chuyên đề cho LĐLĐ quận Hà Đông.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đã đạt được của các cấp CĐ quận Hà Đông trong năm 2018. Đề nghị LĐLĐ quận tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành; tiếp tục triển khai những hoạt động mới, tạo điểm nhấn trong hoạt động của CĐ quận…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra số 1 LĐLĐ TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp CĐ quận Hà Đông. Bà Tuyến đề nghị LĐLĐ quận chủ động thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động; nắm vững tình hình tư tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn quận để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả công tác quản lý tài chính CĐ và thực hiện tốt Chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tập trung chuẩn bị tốt công tác chăm lo cho đoàn viên nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; lựa chọn và xây dựng chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN…

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/doan-kiem-tra-so-1-ldld-tp-ha-noi-de-nghi-ldld-quan-ha-dong-day-manh-phat-trien-doan-vien-640310.ldo