Đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin lành với tổng số khoảng 200.000 tín đồ, chiếm gần 16% dân số toàn tỉnh. Xác định công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tôn trọng, đảm bảo tạo thuận lợi cho đồng bào tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm rõ một số nội dung các thành viên Đoàn công tác quan tâm, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng tôn giáo tới các chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn. Nội dung công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định rõ ràng, cụ thể, gắn với trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Qua đó, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, theo đúng quy định pháp luật và gắn với sự phát triển chung của tỉnh. Các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều hoạt động do các cấp chính quyền tổ chức như chung tay xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí mong muốn qua đợt kiểm tra này, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục nhận diện được những hạn chế và có những biện pháp kịp thời nhằm tăng cường việc thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ghi nhận những kết quả nổi bật trong thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Những đề xuất kiến nghị của tỉnh, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu để sớm có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của chính quyền, địa phương, đảm bảo thi hành pháp luật được thống nhất, đồng bộ và nghiêm túc.

Từ nay tới ngày 26/6, Đoàn công tác sẽ trực tiếp kiểm tra, làm việc với một số địa phương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Minh Hiền

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/doan-kiem-tra-cua-ban-ton-giao-chinh-phu-lam-viec-tai-quang-ninh-2488743/