Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên

Sáng 12/7, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng các thành viên đoàn công tác là vụ trưởng, phó vụ trưởng VKSND tối cao. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí là trưởng các Ban, ngành của tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến hết quý I năm 2019.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng và 72 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII.

Qua kiểm tra, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện, thi hành kỷ luật 84 đảng viên vi phạm. Trong đó có 13 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật với lỗi vi phạm là tham nhũng, cố ý làm trái quy định; thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng vi phạm. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế tại địa phương thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc của năm 2018 đến quý I/2019 có 15 vụ, đã xét xử xong 9 vụ, trong đó phúc thẩm 6 vụ án đã có hiệu lực pháp luật.

Việc phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản tham nhũng được triển khai đồng bộ. Năm 2018 và quý I/2019 toàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai 482 cuộc thanh tra hành chính, đã kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền là 72,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể và 13 cá nhân. Đáng chú ý, là vụ việc tham nhũng tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý...

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 vụ/125 bị can, trong đó: án cũ 4 vụ/8 bị can, án mới 38 vụ/117 bị can; truy tố 36 vụ/93 bị cáo và xét xử 32 vụ/52 bị cáo. Tài sản thu hồi hơn 5 tỷ đồng và 182m2 đất...

Tại buổi làm việc có nhiều ý kiến đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc ban hành mới các quy định về chính sách, pháp luật liên qua đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng như Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra trong việc phát hiện thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó vụ trưởng Vụ 5 VKSNDTC phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cũng như quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ chế phối hợp trong việc phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản. Đồng thời có cơ chế thích hợp để khuyến khích, tăng cường năng lực, hiệu lực cơ chế phối hợp của các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Phát biểu và kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao một số giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, các vụ việc, các vụ án và những hạn chế đã nêu trong báo cáo; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để rút ra những kinh nghiệm.

Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy Hưng Yên lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian tới, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết quả thực hiện.

Đồng chí Dương Văn Cảnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn đoàn công tác có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa. Cần có cơ chế thích hợp để khuyến khích, tăng cường năng lực, hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Bình Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/doan-kiem-tra-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-lam-viec-voi-tinh-uy-hung-yen-72810.html