Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong cuộc sống hiện nay, không một lĩnh vực nào có thể thiếu vai trò của công tác Mặt trận (MT). Với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng vậy, công tác MT không chỉ giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động mà MT các cấp trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) còn tích cực triển khai các hoạt động mang tính chiều sâu, hợp lòng dân...

Trong cuộc sống hiện nay, không một lĩnh vực nào có thể thiếu vai trò của công tác Mặt trận (MT). Với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng vậy, công tác MT không chỉ giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động mà MT các cấp trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) còn tích cực triển khai các hoạt động mang tính chiều sâu, hợp lòng dân...

Ban công tác MT thôn Tây An (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) và các tổ chức thành viên tôn tạo cảnh quan môi trường xây dựng NTM.

Ban công tác MT thôn Tây An (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) và các tổ chức thành viên tôn tạo cảnh quan môi trường xây dựng NTM.

Có thể nói, hôm nay đi trên những con đường liên thôn, liên xã được mở rộng và bê-tông hóa hay sinh hoạt trong những nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp được xây mới... người dân nông thôn lại nhớ nhiều đến những người làm công tác MT tận tụy, những người đã hết mình vì lợi ích cộng đồng. Những người quanh năm "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" mà không một lời kêu ca, phàn nàn.

Chẳng thế, trong báo cáo thành tích xây dựng NTM, địa phương nào cũng dành phần nhiều đề cập đến vai trò của MT và các tổ chức thành viên. Đặc biệt còn nhấn mạnh một số tiêu chí NTM do MT, các tổ chức thành viên đảm trách thực hiện, như các phong trào: "Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân"; "Đoàn kết xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp"; xây dựng "Làng văn hóa", "Gia đình văn hóa" trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện đến xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do MTTQ các cấp phát động từ năm 2016, H. Hòa Vang đã vận động quỹ "Vì người nghèo" hơn 14,885 tỷ đồng, cùng với nhiều nguồn hỗ trợ khác, MT huyện đã xây mới, sửa chữa 696 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 9.980 suất quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, bệnh hiểm nghèo; phương tiện sinh kế, học bổng cho 187 trường hợp... MT các cấp còn nỗ lực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM với việc duy trì hiệu quả các mô hình như: trồng lúa hữu cơ ở các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Nhơn; trồng hoa cây cảnh ở các xã Hòa Liên, Hòa Châu, Hòa Phước; nuôi trồng thủy sản tập trung ở xã Hòa Khương; trồng rau, quả ứng dụng công nghệ cao ở xã Hòa Ninh, Hòa Phú... đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", MT các cấp còn phối hợp với lực lượng Công an biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; xây dựng hiệu quả các mô hình "Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc", "Tộc họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Giáo họ không có người vi phạm an ninh trật tự"... Các tộc Đinh thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước), Trần Đình thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến) còn tổ chức ký cam kết thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị", "Thành phố 4 an". Ngoài ra, các chức sắc, chức việc tôn giáo trên còn tích cực vận động các đạo hữu, giáo dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Nhiều cơ sở tôn giáo còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hộ nghèo...

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" được các cấp MT và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, tích cực thực hiện trở thành phong trào của toàn dân được thể hiện bằng tình cảm và hành động thiết thực. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát triển ngày càng rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ H. Hòa Vang Lê Duy Cửu, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác MT, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_234681_doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh.aspx