Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều ấp, khu phố giữ vững và duy trì danh hiệu ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc từ 15-20 năm liên tục.

Ban điều hành KP.4, P.Bình Đa (TP.Biên Hòa) đi vận động người dân lắp mới hệ thống camera an ninh năm 2021. Ảnh: L.Na

Ban điều hành KP.4, P.Bình Đa (TP.Biên Hòa) đi vận động người dân lắp mới hệ thống camera an ninh năm 2021. Ảnh: L.Na

Cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã tích cực, tình nguyện tham gia thực hiện phong trào, góp phần nhân rộng các mô hình, chung tay xây dựng môi trường sống nền nếp, văn minh.

* Cộng đồng chung tay

KP.4, P.Bình Đa là một trong 6 khu phố tiêu biểu của TP.Biên Hòa được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bí thư Chi bộ, Trưởng KP.4, P.Bình Đa Đinh Xuân Hoàn cho biết, những năm qua, KP.4 luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy ước, hương ước và tham gia các phong trào thi đua. Hầu hết người dân đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

“KP.4, P.Bình Đa có 802 hộ với hơn 3 ngàn nhân khẩu được chia làm 15 tổ dân phố. Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, ban điều hành khu phố đã vận động nhân dân bê tông hóa các tuyến đường dân cư, lắp đặt hệ thống camera an ninh (hoàn thành cách đây 4 năm). Việc cưới, việc tang được người dân thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tại mỗi tổ dân phố, chúng tôi kết hợp với công an khu vực và lực lượng dân quân nắm chắc tình hình các khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội” - ông Hoàn nói.

Hằng năm, KP.4, P.Bình Đa có 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, hầu hết các gia đình có con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Để đưa phong trào ngày càng phát triển, khu phố còn xây dựng các tổ: phụ nữ (tổ chức các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn làm ăn, phát triển kinh tế); tổ văn hóa văn nghệ của cựu chiến binh; tổ thanh niên, đoàn viên; các tổ, ban hòa giải, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình... Nhiều năm nay, khu phố không xảy ra trường hợp bạo lực gia đình nào nghiêm trọng.

Cũng theo ông Đinh Xuân Hoàn, hiện tại KP.4, P.Bình Đa đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021, đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến bà con chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, tiếp tục lắp mới hệ thống camera an ninh (hệ thống camera cũ đã xuống cấp)…góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho chính người dân trong khu phố.

Ấp 7, xã An Phước (H.Long Thành) hiện có hơn 1,2 ngàn hộ chia làm 3 khu dân cư (23 tổ nhân dân). Những năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp cùng nhân dân đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chỉ tính riêng năm 2020, bà con trong ấp đã cùng với Nhà nước đóng góp tiền của và ngày công lao động xây dựng 3 tuyến đường dài 500m với tổng kinh phí hơn 460 triệu đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 350 triệu đồng).

Nhiều hộ gia đình đã trồng các loại hoa cỏ hai bên lề đường, làm hệ thống đèn chiếu sáng nhằm chung sức xây dựng tuyến đường trở nên sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiện ấp 7 có 99,7% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 100%, đời sống vật chất và tinh thần của bà con trong ấp dần được nâng cao. Bởi vậy, ấp 7, xã An Phước nhiều năm nay đã duy trì và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa tiêu biểu của H.Long Thành.

* Nhân rộng các điển hình

Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa Võ Thị Huỳnh Mai cho biết, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một trong những nội dung quan trọng, nhằm huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đối với mục tiêu phát triển văn hóa, con người. Hiện phong trào đã và đang tạo sức lan tỏa, hình thành nếp sống văn minh, đoàn kết cộng đồng dân cư. Những khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa đã ý thức được trách nhiệm của mình, giữ vững các danh hiệu nhiều năm liền.

“Nhằm nhân rộng các ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức nhiều hội thi, chương trình giao lưu ấp, khu phố văn hóa; liên hoan gia đình văn hóa... Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa cho phong trào” - bà Mai chia sẻ.

Theo Sở VH-TTDL - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phong trào tỉnh, để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tại các khu dân cư, Ban chỉ đạo phong trào các cấp tiếp tục tổ chức các sân chơi văn nghệ, thể thao, tạo cơ hội cho người dân chủ động tham gia vào quá trình sáng tạo và hưởng thụ sản phẩm văn hóa. Đặc biệt, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình mới; các ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc… Từ đó, giúp cộng đồng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

UBND tỉnh đã có quyết định khen thưởng 375 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010-2020. Qua đó, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia hoạt động phong trào, lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt trong cộng đồng.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202103/doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-3047213/