Đoàn kết trong Đảng để đoàn kết toàn dân

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn các vấn đề VHXH, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã dành cho PV Tiền Phong cuộc trao đổi về kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ông Nguyễn Túc mong mỏi tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong Đảng là nhân tố tạo nên sự đoàn kết trong nhân dân.

"Kỳ vọng của tôi với Đại hội 13 của Đảng đó là tiếp tục làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh hơn, thực hiện đúng điều mà Bác Hồ nói Đảng là đạo đức là văn minh. Đây là kỳ vọng lớn nhất của tôi. Khi mà Đảng ta trong sạch vững mạnh thì sẽ củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và mãi mãi Đảng ở trong lòng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Mong muốn thứ hai của tôi đó là muốn Đảng trong sạch vững mạnh thì phải đoàn kết và đấu tranh. Đoàn kết trong Đảng chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở tự phê bình và phê bình, đấu tranh, giúp đỡ nhau một cách chân thành. Khi Đảng đã đoàn kết thì tạo điều kiện thuận lợi để cho nhân dân đoàn kết. Đây là yếu tố mà Bác Hồ nói “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công”. Đoàn kết đầu tiên mà Bác nói là đoàn kết trong Đảng là nhân tố để đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.

Tôi mong muốn đoàn kết trong hệ thống chính trị và trong toàn dân củng cố vững chắc hơn nữa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ước vọng thứ ba của tôi là chúng ta bước sang thời kỳ phát triển mới, mong rằng với Nghị quyết của Đại hội 13 tạo điều kiện cho dân tộc ta cất cánh, bay cao bay xa, đạt được các mục tiêu phát triển đề ra đến năm 2030 và 2045", ông Nguyễn Túc bày tỏ.

-Xây dựng đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân, theo ông đang có thuận lợi và khó khăn gì?

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự đoàn kết theo tôi khó khăn hơn trước đây nhiều vì giữa cái tôi và cái ta giằng xé nhau ghê gớm. Trong chiến tranh, cái tôi bao giờ cũng phải phục tùng cái ta. Mà tinh thần yêu nước buộc người ta phải đoàn kết và trở thành truyền thống trong quá trình dựng nước và giữ nước. Bước sang xây dựng chủ nghĩa xã hội, khi mà lợi ích khác nhau dẫn đến thu nhập khác nhau. Mức sống khác nhau dẫn đến sự suy nghĩ không giống nhau. Đoàn kết bây giờ khó hơn rất nhiều.

Trước đây chúng ta nói thực hiện nhất trí về chính trị và tinh thần trong toàn dân. Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần như hiện nay chúng ta chỉ có thể tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Nhưng trong Đảng dứt khoát phải tạo được sự nhất trí về chính trị và tinh thần.

-Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, Đảng cần làm gì để thúc đẩy mạnh hơn sự đoàn kết và dân chủ trong xã hội?

Bác Hồ nói, muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự. Phải thực hiện đầy đủ quyền dân chủ ngay trong nội bộ từng tổ chức cơ sở đảng. Bác Hồ khẳng định tại Đại hội hợp nhất mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt: nhiệm vụ của Đảng ta có thể tóm tắt trong 8 chữ là đoàn kết toàn dân và phụng sự Tổ quốc. Và muốn đoàn kết được toàn dân thì bản thân Đảng phải đoàn kết như là con ngươi của mắt mình như di chúc của Bác căn dặn. Nhưng trong điều kiện hiện cơ chế thị trường hiện nay, muốn đoàn kết thực sự phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội. Muốn làm được điều đó, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, để làm gương cho các đảng viên khác và làm gương cho toàn xã hội.

Thế hệ chúng tôi trước đây cứ nhìn thủ trưởng của tôi ngày xưa, lớp đảng viên thời kỳ Đảng ta ra đời, cứ nhìn tấm gương của họ và mình làm gì sai tự thấy xấu hổ lắm. Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói về thế hệ ấy là “trong như ngọc, sáng như ngà”.

Cảm ơn ông

“Bác Hồ nói, muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự. Phải thực hiện đầy đủ quyền dân chủ ngay trong nội bộ từng tổ chức cơ sở đảng”, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Minh Tuấn thực hiện

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/doan-ket-trong-dang-de-doan-ket-toan-dan-1785558.tpo