Đoàn kết, tiếp tục phát triển Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội

Sáng 28/12, Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội (thành viên của Liên minh Hợp tác xã TP) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội Lê Văn Thư trao tặng giấy khen cho các thành viên Câu lạc bộ Nhựa

Cách đây 10 năm, từ một nhóm thành viên cùng ngành nghề, với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã TP, Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội đã chính thức được thành lập. Ngày từ khi thành lập, Câu lạc bộ đã xây dựng quy chế và tổ chức đại hội lần thứ I vào tháng 1/2008. Sau khi Câu lạc bộ đi vào nề nếp, nhiều doanh nghiệp khác đã tìm đến xin gia nhập. Đến nay, tổng số thành viên Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội đã lên con số 80 và tiếp tục mở rộng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng các sở ban ngành, 10 năm qua, Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội đã trở thành sân chơi, nơi chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư sản xuất - kinh doanh cho các đơn vị sản xuất về ngành nhựa, qua đó góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực về kinh tế, an sinh xã hội.

Tính riêng năm 2018, tổng doanh thu của các thành viên Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Các thành viên còn tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động với mức thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/tháng…

Bên cạnh phát triển kinh tế, những năm qua, các thành viên Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Thống kê riêng năm 2018, các thành viên Câu lạc bộ đã quyên góp, ủng hộ được 150 triệu đồng giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Việt Hải - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhựa Hà Nội cho biết, trong năm 2019, đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đổi mới, phát triển kinh tế. Theo đó, Câu lạc bộ sẽ duy trì họp hoặc tập huấn 1 lần/tháng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên. Thường xuyên tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, tăng cường kết nối giao thương, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, cũng như phát triển kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất, tạo sản phẩm có sức cạnh tranh và giá trị cao…

Tại buổi lễ, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Câu lạc bộ Nhựa những năm qua.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/doan-ket-tiep-tuc-phat-trien-cau-lac-bo-nhua-ha-noi-333020.html