Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên Báo Hànôịmới đã phỏng vấn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh về công tác Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liễu Giai được Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đã đạt được trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021?

- Với tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2020 đạt kết quả cao, góp phần cùng Thủ đô vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp Hội hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đặt ra của năm 2020, như: Xây, sửa 159 mái ấm tình thương; làm đẹp 205 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng; khai thác, tín chấp và quản lý nguồn vốn hơn 6.985 tỷ đồng cho 162.404 hội viên phụ nữ vay; nhân rộng mô hình liên kết phát triển kinh tế với 25 tổ hợp tác, nhóm liên kết, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ 1.062 hộ thoát nghèo...

Đáng chú ý, các cấp Hội đã ủng hộ kinh phí, vật dụng, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, 59.000 khẩu trang các loại, 450 chai nước sát khuẩn, 300 bộ quần áo bảo hộ y tế, máy đo thân nhiệt, nhiều tấm chắn giọt bắn đã được phụ nữ Thủ đô chuyển tới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương giúp đỡ nhân dân vùng ảnh hưởng bởi dịch.

- Hoạt động điểm nhấn nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nay được tổ chức ra sao, thưa đồng chí?

- Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hoạt động kỷ niệm thiết thực, gọn về quy mô. Trong đó, trọng tâm là triển khai “Tuần lễ áo dài”, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức Thủ đô mặc áo dài từ ngày 1 đến 8-3 nhằm lan tỏa nét đẹp của áo dài và nét thanh lịch, văn minh của phụ nữ Thủ đô. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền về bình đẳng giới gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, các cấp Hội tích cực triển khai cuộc thi “Đoạn đường - Tuyến phố nở hoa” phụ nữ tự quản, chương trình trồng cây xanh “Phụ nữ ươm mầm tương lai”, ban công nở hoa, ngõ hoa, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Nhiều địa phương cũng đã sáng tạo phát động cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh, thi tìm hiểu truyền thống, tổ chức gặp mặt cán bộ nữ, cán bộ Hội… Trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng tổ chức dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng tại huyện Mê Linh và Phúc Thọ.

- Năm 2021 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã đề ra những mục tiêu và giải pháp gì?

- Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã ban hành kế hoạch thi đua với 3 nội dung và 18 chỉ tiêu cụ thể triển khai tới các cấp Hội.

Theo đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung tổ chức tốt các phong trào, các cuộc vận động. Trong đó, mỗi cơ sở Hội có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn thành phố phấn đấu xây, sửa 80 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận 1.000 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa; làm tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; hỗ trợ 300 hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham mưu giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp…

Chúng tôi tin tưởng rằng, kết quả đạt được trong những năm qua sẽ là động lực cho các cấp Hội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2021; tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992923/doan-ket-sang-tao-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu