Đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng quê hương Hòa Vang giàu đẹp

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 5 năm qua (2015-2019), phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng đẩy mạnh. Chính nhờ khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần lao động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần cho Hòa Vang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Hòa Bắc.

Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Hòa Bắc.

Nhiều địa phương mang dáng hình của phố thị

Ông Phạm Nam Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho biết, nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị; đồng thời chú trọng công tác tổng kết khen thưởng, phát động các phong trào thi đua theo từng giai đoạn, lĩnh vực, xác định rõ chủ đề, chỉ tiêu phấn đấu. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khen thưởng đột xuất để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Một trong những phong trào xuyên suốt trong nhiều năm qua và kết quả của phong trào này tạo động lực cho nhiều phong trào thi đua khác trên địa bàn huyện là phong trào thi đua "Hòa Vang chung sức xây dựng nông thôn mới". Từ năm 2015 đến nay, phong trào này đã tiếp tục tạo nhiều dấu ấn đậm nét về diện mạo nông thôn ở Hòa Vang. Nhiều địa phương trên địa bàn Hòa Vang đang mang dáng hình của phố thị như đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan), đường vành đai Hòa Phước - Hòa Khương, đường Nguyễn Tất Thành nối dài... cùng những khu dân cư sầm uất, khang trang. Đó là minh chứng hiệu quả của sự đầu tư từ Trung ương, thành phố, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và sự đồng thuận cao của người dân trong việc hiến đất mở đường, bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, dân trí và phát triển sản xuất. Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện luôn đạt 12%/năm, thu nhập đầu người tăng lên trên 55 triệu đồng, huyện và 11 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, đã có 12 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.

Nhiều lần về công tác ở Hòa Vang, đến thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, chúng tôi thật ngỡ ngàng một vùng quê, với những con đường làng rộng thênh thang, đèn điện chiếu sáng, những luống hoa, cây cảnh chạy dọc quanh làng như một công viên phố thị. Ông Nguyễn Văn Trình - Bí thư Chi bộ thôn cho biết, để có được diện mạo như vậy, đều do cấp ủy chi bộ, Ban Nhân dân thôn vận động từ những người con quê hương đang làm ăn xa đóng góp kinh phí trên 2,2 tỷ đồng, người dân địa phương góp gần 1.000 ngày công để xây dựng. Bắc An là thôn đầu tiên của Hòa Tiến đạt chuẩn thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.

Mô hình phục hồi nghề ủ rượu cần phát triển kinh tế ở thôn Phú Túc, Hòa Phú.

Nhiều quả ngọt tự hào

Trên địa bàn H. Hòa Vang, cơ sở hạ tầng đồng bộ đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Hiện đã có 16 mô hình sản xuất nông nghiệp trồng hoa, trồng rau, củ, quả, trồng nấm ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích sản xuất trên 210 ha. Từ sự quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn của UBND thành phố đã tạo điều kiện cho phong trào thi đua phát triển kinh tế và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện lan tỏa rộng khắp. Với việc đầu tư đa chủng loại cây trồng, con vật nuôi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng hoa lan cắt cành, hoa treo, trồng lúa hữu cơ, nuôi cá an toàn sinh học, nuôi trồng thủy sản, bưởi da xanh, dưa hấu hắc mỹ nhân, trồng nấm linh chi...

Ở Hòa Vang, phong trào thi đua làm kinh tế giỏi diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các địa phương, trong đó có cả những hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu vốn trước đây chỉ mưu sinh dựa vào thiên nhiên. Đến nay cũng đã có những mô hình khai thác dịch vụ homestay kết hợp du lịch cộng đồng ở thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua cũng được phát động thường xuyên. Đến nay, hệ thống trường học trên địa bàn huyện luôn được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa và từng bước hiện đại. Các phong trào thi đua "hai tốt", Xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng giáo dục tiếp tục đạt nhiều kết quả. Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có nhiều chuyển biến thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh". Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội thông qua hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, chăm lo, phụng dưỡng người có công cách mạng, đồng bào dân tộc luôn được chú trọng. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát, hầu hết nhà ở nhân dân đều kiên cố và bán kiên cố.

Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng Nông thôn mới, "Thành phố 4 an" gắn với việc học tập và làm theo Bác Hồ, các ngành, hội đoàn thể của huyện và 11 xã đã sáng tạo nhiều mô hình vô cùng hiệu quả. Những chuyển biến tích cực trên lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội trong thời gian qua của huyện là sự đoàn kết, đồng lòng, ra sức thi đua của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng QP-AN vững mạnh, TTATXH ngày càng ổn định, đảm bảo, phong trào TDBVANTQ ngày càng sâu rộng mạnh mẽ.

HỒNG THANH

Ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện từ các phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, nhiều tập thể, đơn vị, ban ngành, địa phương và cá nhân trên địa bàn H. Hòa Vang vinh dự được Chủ tịch nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và UBND TP Đà Nẵng tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc. 150 tập thể, cá nhân được vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_227395_doan-ket-ra-suc-thi-dua-xay-dung-que-huong-hoa-vang-giau-dep.aspx