Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vũ Quang lần thứ V sớm đi vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và tiến hành phiên bế mạc đại hội.

Sáng nay (10/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên bế mạc với các nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc.

Mở đầu phiên làm việc, đại hội đã được nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện.

Phiên họp đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thiều Quang và Bùi Khắc Bằng được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, đồng chí Phạm Ngọc Tạo được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Đại hội bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cũng tại phiên làm việc sáng nay, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức (đại hội bầu 11 đồng chí, Bí thư Huyện ủy là đại biểu đương nhiên theo quy định của Đảng) và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại biểu Nguyễn Danh Kỳ - Bí thư Đảng ủy Vườn Quốc gia Vũ Quang trao đổi một số nội dung liên quan đến việc Vườn Quốc gia tham gia bảo vệ, phát triển rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái lòng hồ Ngàn Trươi theo tinh thần nghị quyết đại hội.

Đại hội cũng đã tiếp tục thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, như các giải pháp tham gia bảo vệ, phát triển rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái lòng hồ Ngàn Trươi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân sau sáp nhập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Thường trực Huyện ủy tặng hoa cho các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong phiên làm việc này, đại hội thống nhất chương trình hành động, thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân khẳng định, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân bế mạc đại hội.

Ngay sau đại hội, đề nghị các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã được đại hội xác định.

Đại hội xác định toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống. Trước mắt là tập trung mọi nguồn lực, dồn sức hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới cuối năm 2020.

“Với quyết tâm và khí thế mới, chúng ta tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện nhà sẽ phát huy đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để thực hiện có hiệu quả mục tiêu n ghị quyết đại hội đề ra, phấn đấu đưa Vũ Quang trở thành huyện NTM nâng cao vào cuối nhiệm kỳ” - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh.

Phúc Quang - Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/doan-ket-nang-dong-sang-tao-dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-vu-quang-lan-thu-v-som-di-vao-cuoc-song/195100.htm