Đoàn kết đưa xã Thanh Phong (Thanh Chương) phát triển giàu mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, vượt lên những khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Phong (Thanh Chương) đã tạo chuyển biến lớn từ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao vì sự phát triển chung của địa phương.

CHUNG Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN

Thanh Phong là xã miền núi, kinh tế thuần nông và lúa là cây trồng chính cùng với một số diện tích sắn nguyên liệu. Cơ sở kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và các công trình dân sinh thấp kém. Đến nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Thanh Phong hoàn toàn thay đổi với diện mạo mới đáng tự hào.

“Không ai nghĩ là Thanh Phong làm thành công chương trình NTM. Bởi ngoài khó khăn về tiềm lực kinh tế thì lực cản lớn chính là tư tưởng ngại khó, ngại khổ trong chỉ đạo, triển khai của một số cán bộ xã, xóm. Về phía người dân thì lo lắng, hoài nghi về quyết tâm của cấp ủy, chính quyền khi mức phải đóng góp xây dựng NTM khá lớn so điều kiện kinh tế của nhiều gia đình; rồi hệ thống giao thông có độ giãn cách cao, tổng chiều dài hơn 40 km; trong khi đó lượng xi măng Nhà nước cấp chỉ đủ đáp ứng khoảng 10 km đường thuộc cấp A, hoặc 13 km đường cấp B”.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phong

Lãnh đạo xã Thanh Phong kiểm tra hiệu quả mô hình cây bưởi Diễn. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo xã Thanh Phong kiểm tra hiệu quả mô hình cây bưởi Diễn. Ảnh: Mai Hoa

Nhìn rõ những khó khăn, Đảng ủy xã Thanh Phong đã triển khai Nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cho nên khi chủ trương, sự quyết tâm được thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ, Đảng ủy, Đảng bộ; chú trọng cách thức, phương pháp tổ chức thực hiện để từ đó dấy lên phong trào.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Ngọc cho rằng, chính nhờ có phương pháp tốt nên việc làm đường giao thông nông thôn không còn là phong trào thuần túy mà trở thành cao trào, kết quả xã có hơn 35 km đường bê tông đạt chuẩn NTM; giao thông nội đồng có 45 km; hệ thống đường điện chiếu sáng trên từng tuyến đến tận các tổ liên gia; hệ thống thủy lợi; xây dựng khuôn viên và nhà văn hóa các xóm...

Tư duy, nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của người dân Thanh Phong cũng được nâng lên khi 100% hộ gia đình xây dựng hố rác 2 ngăn tại gia để tự phân loại, xử lý rác thải. Đó còn là thay đổi tư duy trong việc chăm sóc sức khỏe thông qua việc mua BHYT, từ 65% (năm 2018) lên hơn 88%... Hiện tại, nông dân Thanh Phong từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, nhằm tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Từ việc chọn điểm để tác động, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, việc xây dựng đường GTNT ở Thanh Phong từ phong trào thành cao trào. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã, kinh tế ở xã Thanh Phong vẫn đang chủ yếu sản xuất nông nghiệp, song được chuyển hướng tăng giá trị và hàng hóa thông qua việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng mới năng suất cao vào sản xuất. Riêng cây lúa lai cơ cấu vụ xuân chiếm 95 % và hè thu chiếm trên 39% tổng diện tích gieo trồng.

Đặc biệt, thông qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án phát triển cây, con theo hướng hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ mà Huyện ủy Thanh Chương ban hành trong nhiệm kỳ, trên đồng đất Thanh Phong hình thành được các vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh, điển hình cây bưởi Diễn với 24 ha.

Địa phương cũng đã chuyển một số diện tích trồng sắn sang trồng cây ngô ngọt đem lại hiệu quả cao hơn. Chăn nuôi được sản xuất theo hướng tập trung theo mô hình gia trại, trang trại, áp dụng KHCN với tổng 15 mô hình; trong đó có mô hình nuôi hơn 8.000 con gà đẻ kết hợp nuôi 5 ha cá. Chủ tịch UBND xã Phan Mạnh Hùng cũng khẳng định thêm, sự phát triển của Thanh Phong là khá toàn diện. Minh chứng là UBND tỉnh có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Hệ thống trường học ở xã Thanh Phong tiếp tục được đầu tư nâng cấp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Mai Hoa

QUYẾT TÂM CHO NHIỆM KỲ MỚI

Nhìn lại kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Phong tiếp tục tự tin để ra mục tiêu cao hơn cho nhiệm kỳ mới để cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu nêu trên, theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Ngọc, định hướng của Đảng bộ xã Thanh Phong tiếp tục thực hiện quan điểm “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” và coi công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Trong phát triển kinh tế, nông nghiệp vẫn là mũi chính sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, các vùng cây ăn quả có thương hiệu gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó là xây dựng, phát triển mô hình cánh đồng lớn; mô hình chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại, nâng cao giá trị thu nhập của ngành chăn nuôi trong nội ngành nông nghiệp. Kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang canh tác các loại cây có giá trị kinh tế gắn với đầu tư thâm canh, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Xã Thanh Phong đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Ảnh: M.H

Muốn hoàn thành các nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải vào cuộc mạnh mẽ để tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để cùng nhau sản xuất, cùng nhau tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, từng bước chuyển lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp - xây dựng - vận tải - thương mại và dịch vụ.

Đảng bộ xã cũng đặt ra quyết tâm đầu tư phát triển văn hóa và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Nhiệm vụ được ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng các trường chuẩn, phấn đấu nâng mức độ chuẩn các trường. Về văn hóa, tiếp tục nâng chất lượng các thiết chế văn hóa - thể thao, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân; chú trọng xây dựng nếp sống và ứng xử văn hóa trong cán bộ và nhân dân cùng xây dựng Thanh Phong phát triển mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa.

Trong xây dựng Đảng, xác định rõ tập trung chăm lo về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, đề cao giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu...

Lãnh đạo xã Thanh Phong thăm trang trại chăn nuôi gà có quy mô hơn 8.000 con.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Thanh Phong huy động nguồn vốn đầu tư đạt hơn 150 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng, chiếm 10%). Nhiều công trình được xây dựng mới, như trường Tiểu học 2 tầng với 16 phòng; Trạm Y tế 7 phòng cùng với khuôn viên, tường rào; xây dựng chợ nông thôn gắn với nhà bán thực phẩm tươi sống; trụ sở xã; nâng cấp sân vận động xã, xây dựng bãi tập kết rác thải gần 9.000m2...

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-ket-dua-xa-thanh-phong-thanh-chuong-phat-trien-giau-manh-267639.html