Đoàn hội Luật gia Việt Nam viếng 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam do Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trần Đức Long làm trưởng đoàn đã viếng 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Hôm nay 16/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ tang 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân.

Thời gian tổ chức lễ tang từ 7h30 phút đến 12h30 phút ngày 16/1 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi). Lễ viếng từ 8h đến 12h; Lễ truy điệu từ 12h đến 12h30 phút; Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12h30 phút.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới viếng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới viếng.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP. Hà Nội đã tới viếng 3 liệt sĩ công an.

Đoàn Trung ương Hội Luật gia Việt Nam do Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Trần Đức Long làm trưởng đoàn đã vào viếng 3 chiến sĩ.

Ghi trong cuốn sổ tang, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long thay mặt những cán bộ, hội viên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong quá trình thực thi công vụ vì sự bình yên của Nhân dân, của Tổ quốc. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam luôn khắc ghi công lao của các chiến sĩ, tiếp tục đồng hành thực thi pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long xúc động viết trong sổ tang.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 9/1/2020, trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, gồm:

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972) - Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993) - cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội;

Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992) - Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân của 3 chiến sĩ công an, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Thanh Lam - Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doan-hoi-luat-gia-viet-nam-vieng-3-chien-si-hy-sinh-o-dong-tam-a463129.html