Đoàn Học viện Chính trị, Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc thăm Việt Nam

Chiều 17-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp đoàn Học viện Chính trị, Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, do Đại tá Bộ Đoan Hoa, Phó viện trưởng Học viện Chính trị làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Trần Quang Phương khẳng định, Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị với Trung Quốc. Trong các cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đều nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng. Hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn các cấp, ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương. Chuyến thăm tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp cao, hoạt động giao lưu, hợp tác thực chất, hiệu quả giữa quân đội hai nước trong thời gian qua. Quan hệ quốc phòng hai nước đạt những bước phát triển tích cực, thể hiện qua việc lãnh đạo cấp cao Quân đội hai nước thường xuyên gặp gỡ, các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, ngày càng đi vào thực chất, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị- một lĩnh vực đặc thù của quân đội hai nước.

 Trung tướng Trần Quang Phương và Đại tá Bộ Đoan Hoa.

Trung tướng Trần Quang Phương và Đại tá Bộ Đoan Hoa.

Đại tá Bộ Đoan Hoa cảm ơn Trung tướng Trần Quang Phương đã dành thời gian tiếp đoàn, báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị QĐND Việt Nam. Đại tá Bộ Đoan Hoa cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vừa qua đã tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước cũng như hợp tác giữa hai học viện, đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng hai bên sẽ phát triển tốt đẹp. Đại tá Bộ Đoan Hoa hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như công tác đảng, công tác chính trị, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học thuật...

Tin, ảnh: HẠNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/doan-hoc-vien-chinh-tri-dai-hoc-quoc-phong-quan-giai-phong-nhan-dan-trung-quoc-tham-viet-nam-576848