Đoàn học sinh Lạng Giang xếp thứ nhất cuộc thi 'Vì Bắc Giang giỏi tiếng Anh'

Các em học sinh của huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) được trao giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi 'Vì Bắc Giang giỏi tiếng Anh', đứng thứ nhất toàn tỉnh...

Ban tổ chức trao giải Nhì cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải Nhì cuộc thi.

Phần thi của em Phạm Minh Nguyệt – học sinh lớp 5 trường TH Mỹ Hà, đạt giải Nhất cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải Ba của cuộc thi.

Ngày 30/6, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế Educa Corporation tổ chức vòng thi đặc biệt cuộc thi “Vì Bắc Giang giỏi tiếng Anh”.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo ngành GD&ĐT, giáo viên các nhà trường, sự mong đợi của các bậc phụ huynh học sinh. Đặc biệt, là các em đã học sinh đã tham gia các vòng thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và đủ điều kiện tham gia vòng thi đặc biệt.

Tham dự cuộc thi có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học trên địa bản tỉnh cùng đông đảo các bậc phụ huynh học sinh. Đặc biệt là 157 học sinh lớp 3, 4, 5 đến từ các trường tiểu học trong toàn tỉnh Bắc Giang.

Vòng thi đặc biệt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, sự tự tin và lòng quyết tâm chinh phục chính mình về khả năng sử dụng tiếng Anh của 157 học sinh tiểu học.

Sau khi Ban tổ chức phổ biến quy chế thi, các em học sinh tham gia phần thi với các kỹ năng (nghe, đọc, viết) trên giấy theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Sau phần thi đầu tiên, tất cả các em được tham gia giao lưu trò chơi, đố vui với giáo viên người nước ngoài.

Chia sẻ với báo GD&TĐ, ông Đặng Thiều Quang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang cho biết, đoàn của huyện có 22 học sinh đến từ 22 trường tiểu học tham gia dự thi.

Theo ông Quang, Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 học sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi kỹ năng nói, trong đó huyện Lạng Giang có 3 em thuộc tốp 10 học sinh được lựa chọn, đứng đầu toàn tỉnh Bắc Giang.

Phần thi của em Phạm Minh Nguyệt – học sinh lớp 5 trường TH Mỹ Hà, đạt giải Nhất cuộc thi.

Cụ thể, em Phạm Minh Nguyệt - lớp 5 trường Tiểu học Mỹ Hà; Khúc Vân Khánh - lớp 4 trường Tiểu học Thị trấn Kép và Nguyễn Thị Thanh Vân- lớp 4 trường Tiểu học Xuân Hương.

Ban tổ chức trao giải Ba của cuộc thi.

Với phần thi kỹ năng nói diễn ra sôi nổi, hào hứng và thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người tham dự. Nhiều học sinh thể hiện được rất tốt khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp mặc dù các em còn nhỏ tuổi.

"Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho tất cả các học sinh tham gia vòng thi đặc biệt, trao giải cho các học sinh đạt các giải.

Đồng thời, trao giải cho đại diện các trường tiểu học có học sinh đạt giải cao. Các em học sinh của huyện Lạng Giang vinh dự được trao giải Nhất, Nhì, Ba. Chung cuộc đứng thứ nhất toàn tỉnh...", ông Quang thông tin.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doan-hoc-sinh-lang-giang-xep-thu-nhat-cuoc-thi-vi-bac-giang-gioi-tieng-anh-post599077.html