Đoàn Hà Nội vững vàng ở ngôi đầu

Ngày 30-11, các vận động viên Hà Nội không tạo nên 'cơn mưa vàng' nhưng cũng giành được số Huy chương vàng đủ bảo đảm vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018.

Điền kinh, golf, võ cổ truyền, bóng bàn Hà Nội tạo dấu ấn

Vận động viên Đỗ Vân Anh, đoàn Hà Nội, chuẩn bị thi đấu nội dung xà lệch đồng đội nữ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Điền kinh tiếp tục là điểm sáng của Đoàn thể thao Hà Nội khi giành thêm 1 Huy chương vàng ở nội dung thế mạnh là nhảy 3 bước nam. Tại nội dung này, vận động viên kỳ cựu Nguyễn Văn Hùng đạt thành tích 16m27 để lên ngôi vô địch. Thành tích này cũng phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ là 15m98) nhưng vẫn kém xa so với kỷ lục quốc gia của chính Nguyễn Văn Hùng là 16m67. Đây cũng là tấm Huy chương vàng thứ 9 của điền kinh Hà Nội tại đại hội. Nhờ đó, đội Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh, hơn 4 Huy chương vàng so với đoàn xếp sau là TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, điền kinh Hà Nội gần như đã chắc chắn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Môn bắn súng, đội Hà Nội giành 2 Huy chương vàng nội dung đồng đội nam bắn đĩa bay, nội dung cá nhân (Lã Thị Phi Yến). Cũng ở môn này, nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh đã vô địch nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi, đồng thời lập kỷ lục đại hội.

Đội thể dục dụng cụ giành thêm 2 Huy chương vàng cho đoàn Hà Nội khi Nguyễn Tuấn Đạt lên ngôi ở nội dung thể dục tự do nam, Đỗ Thị Vân Anh vô địch nội dung xà lệch nữ. Như vậy, đội Hà Nội đã giành 3 Huy chương vàng. Hôm nay, 1-12, môn thể dục dụng cụ sẽ kết thúc sau phần thi đơn môn, trong đó những vận động viên của Hà Nội như Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng được kỳ vọng có thể giành tấm Huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại đại hội kỳ này.

Ở môn judo, đội Hà Nội giành tấm Huy chương vàng đầu tiên bởi võ sĩ mới 19 tuổi Đỗ Thu Hà ở hạng 45kg nữ khi thắng trong trận chung kết với Nguyễn Thanh Phú Quý (Quân đội).

Tại môn karate, khai mạc vào ngày 30-11, đội Hà Nội đã giành 2 Huy chương vàng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Tại nội dung biểu diễn đồng đội nữ, bộ ba Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương đã vượt qua đội nữ TP Hồ Chí Minh để giành tấm Huy chương vàng đầu tiên cho đội Hà Nội. Còn ở hạng 75kg nam nội dung đối kháng, võ sĩ Chu Đức Thịnh cũng lên ngôi đầy thuyết phục.

Môn vật vẫn là thế mạnh của thể thao Hà Nội khi vào chung kết cả 3 hạng cân ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của nội dung vật cổ điển và giành ngay 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc. 2 đô vật giành Huy chương vàng cho Hà Nội là Bùi Tiến Hải (hạng 55kg), Đới Đăng Tiến (hạng 59kg). Vật là môn đấu được dự báo sẽ giúp thể thao Hà Nội hoàn thành mục tiêu giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Đến 21h, trên bảng tổng sắp toàn đoàn, Hà Nội đang vững vàng ở ngôi đầu với 72 Huy chương vàng, 72 Huy chương bạc, 51 Huy chương đồng. TP Hồ Chí Minh xếp Nhì với 49 Huy chương vàng, 42 Huy chương bạc, 47 Huy chương đồng.

* Hôm nay ngày 1-12, một số môn thi đấu của đại hội tiếp tục khởi tranh, trong đó có vovinam (Nhà thi đấu quận Tây Hồ), bơi (Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình), cầu mây (Nhà thi đấu quận Hoàng Mai).

Đoàn Hà Nội vững vàng ở ngôi đầu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/920222/doan-ha-noi-vung-vang-o-ngoi-dau