Đoàn Hà Nội dẫn đầu Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc 2021

Đoàn Hà Nội giành được 15 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng tại Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021, đoạt giải nhất toàn Đoàn.

Các cung thủ tham gia thi đấu tranh tài. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Các cung thủ tham gia thi đấu tranh tài. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 9/4, Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021 đã bế mạc tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Đoàn Hà Nội với 15 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng.

Vị trí nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Vĩnh Long với 12 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng. Đoàn Quảng Ninh đứng vị trí thứ ba với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Ông Phan Trọng Quân, phụ trách Bộ môn Bắn cung, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021 đã thành công với chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên có sự tiến bộ vượt bậc so với mùa giải trước. Đặc biệt, Đoàn Vĩnh Long đã có 4 vận động viên thi đấu ở nội dung đồng đội 3 dây nữ phá kỷ lục quốc gia.

Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021 diễn ra trong các ngày 4-9/4, tại thành phố Vĩnh Yên, thu hút hơn 200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia.

Giải đấu là cơ hội để Ban huấn luyện Đội tuyển Bắn cung Việt Nam rà soát, đánh giá chất lượng vận động viên, từ đó có cơ sở để tuyển chọn những nhân tố mới, bổ sung cho Đội dự tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế./.

Nguyễn Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doan-ha-noi-dan-dau-giai-vo-dich-cung-thu-xuat-sac-toan-quoc/705055.vnp