Đoàn Hà Nội cầm chắc ngôi Vô địch toàn đoàn

Trong ngày 6-12, đoàn Hà Nội tiếp tục thi đấu thành công ở một số môn thế mạnh như cử tạ, bắn cung, vật, cầu mây...

Cử tạ Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu 12 Huy chương vàng trong 2 ngày thi đấu

Đô cử Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hà Nội) nhận Huy chương vàng nội dung cử giật hạng 63kg nữ.

Đô cử Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hà Nội) nhận Huy chương vàng nội dung cử giật hạng 63kg nữ.

Môn cử tạ, các đô cử Hà Nội tiếp tục cho thấy vị thế dẫn đầu của họ. Tại hạng 69kg nam, vận động viên Nguyễn Quang Trường hoàn toàn áp đảo các đối thủ, giành 3 Huy chương vàng ở nội dung cử giật, cử đẩy, tổng cử. Ngoài ra, anh còn phá kỷ lục đại hội ở nội dung cử đẩy, tổng cử. Hạng 63kg nữ, người hâm mộ ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của đô cử Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai. Mới tập luyện trở lại khoảng 1 tháng, Tuyết Mai vẫn giành 1 Huy chương vàng ở nội dung cử giật với thành tích 94kg. Đến phần thi cử đẩy, Tuyết Mai không buông xuôi sau hai lần nâng tạ không thành công ở mức 111kg. Nhờ đó, cô đã thành công ở lần nâng cuối để giành thêm 2 Huy chương đồng nội dung cử đẩy và tổng cử.

Tại môn vật, các vận động viên Hà Nội thi đấu đặc biệt thành công khi giành cả 4 Huy chương vàng ở 4 nội dung thi đấu của nội dung vật tự do nam. Các vận động viên Hà Nội giành Huy chương vàng gồm: Nguyễn Hữu Định (61kg), Nguyễn Xuân Định (65kg), Nguyễn Đình Long (70kg), Cấn Tất Dự (74kg). Đây là thành tích ấn tượng của vật Hà Nội khi nội dung này có nhiều đội mạnh, đặc biệt là Quân đội, Bắc Ninh…

Môn bắn cung, vận động viên mới 20 tuổi Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng nội dung 30m cung 1 dây nữ. Nội dung 30m cung 1 dây nam, cung thủ Chu Đức Anh (Hà Nội) cũng giành Huy chương vàng. Còn ở nội dung 50m cung 3 dây nam, cung thủ nổi tiếng Nguyễn Tiến Cương khẳng định vị thế số 1 cả nước bằng việc giành ngôi vô địch.

Còn ở môn cầu mây, đội Hà Nội thắng Sóc Trăng với tỷ số 2-0 ở chung kết nội dung đồng đội 3 nữ để lên ngôi vô địch. Đây là tấm Huy chương vàng thứ 5 của cầu mây Hà Nội tại đại hội kỳ này.

Ở môn vovinam, đoàn Hà Nội giành thêm 2 Huy chương vàng - do công của các võ sĩ ở nội dung song luyện 3 nữ và song luyện vũ khí nữ. Nhờ đó, đội vovinam Hà Nội giành được 3 Huy chương vàng tại đại hội - mốc thành tích đáng kể.

Môn taekwondo, đội Hà Nội với Lê Anh Hào, Lê Quang Tùng, Nguyễn Thọ Sơn Lâm giành Huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam. Trong trận chung kết, đội Hà Nội đã giành thắng lợi trước đội Quân đội.

Đến 21h ngày 6-12, đoàn Hà Nội đã giành 131 Huy chương vàng, 123 Huy chương bạc, 114 Huy chương đồng, cầm chắc ngôi Vô địch toàn đoàn. Xếp thứ Nhì là đoàn TP Hồ Chí Minh với 99 Huy chương vàng, 75 Huy chương bạc, 78 Huy chương đồng; xếp thứ Ba là đoàn Quân đội với 48 Huy chương vàng, 51 Huy chương bạc, 75 Huy chương đồng.

Đoàn Hà Nội cầm chắc ngôi Vô địch toàn đoàn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/920828/doan-ha-noi-cam-chac-ngoi-vo-dich-toan-doan