Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc tại Hải Phòng

Sáng 17-9, tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng, Tổ công tác số 1- Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc với các Sở, ngành thành phố về thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, du lịch và công tác tôn giáo.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện TP Hải Phòng cho biết, trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, việc thực hiện chính sách pháp luật đạt được kết quả toàn diện. Việc thực hiện Luật Di sản văn hóa, công tác kiểm kê di tích, xếp hạng di tích, quản lý lễ hội, chính sách đãi ngộ đối với Nghệ nhân đã đáp ứng nhu cầu thiết thực, đi vào cuộc sống của nhân dân và nghệ sĩ.

Trong lĩnh vực thể thao, việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều đạt được kết quả tích cực.

Sở Du lịch thành phố đã hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các nội dung theo quy định, hướng dẫn doanh nghiệp Lữ hành lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn lập hồ sơ đề nghị công nhận “ Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”. Đồng thời, phát động triển khai thực hiện quy tắc ứng xử và công tác bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch.

Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, việc thực hiện Luật Báo chí, triển khai quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí tại địa phương ngày càng được chú trọng hơn. TP Hải Phòng luôn tạo điều kiện quan tâm để các cơ quan báo chí trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của Luật Báo chí, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc triển khai chính sách pháp luật về xuất bản đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển nhanh, thuận lợi cả về số lượng và chất lượng, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước và nhu cầu đọc của nhân dân.

Sau gần 3 năm triển khai, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã và đang dần đi vào đời sống tâm linh của quần chúng nhân dân, được các tôt chức, cá nhân, tín đồ tôn giáo đón nhận và nghiêm túc thực hiện, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo và chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Tổ trưởng tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị, báo cáo nghiêm túc, cơ bản đầy đủ theo yêu cầu chương trình làm việc của các Sở, ngành thành phố. Đồng thời, đề nghị các Sở, ngành tiến hành rà soát, bổ sung cụ thể các kiến nghị để Tổ công tác tổng hợp báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, chuyển các Bộ ngành nghiên cứu, tháo gỡ những vướng mắc của thành phố.

Trong chiều nay, Tổ công tác sẽ làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên và khảo sát tại Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Thủy Nguyên.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doan-giam-sat-cua-uy-ban-van-hoa-giao-duc-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-lam-viec-tai-hai-phong-210364.html