Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, ngày 28/8, Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc Quốc hội đã có chương trình làm việc với Đại học Thái Nguyên.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên trình bày các nội dung tại chương trình làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên trình bày các nội dung tại chương trình làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại biểu Quốc hội, đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ. Trong chương trình, Đoàn đã triển khai giám sát vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học & công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011 - 2020.

Tại chương trình làm việc, ĐH Thái Nguyên đã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình khoa học & công nghệ đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2011 - 2020.

Trong những năm qua, ĐH Thái Nguyên đã đào tạo gần 200.000 người tốt nghiệp các trình độ của giáo dục đại học, trong đó các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm 81,3% tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học với 35% là người dân tộc thiểu số.

ĐH Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất, tổ chức khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các vấn đề kinh tế vùng, chính sách thu hút và quản lý nguồn đầu tư nước ngoài, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn, các vấn đề liên quan đến kinh tế nông nghiệp, đào tạo nghề và xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đơn vị cũng đã ký biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với 15 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao công nghệ cho hầu hết các tỉnh trong vùng, nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Cụ thể, đã có 64 đề tài, nhiệm vụ khoa học & công nghệ trực tiếp phục vụ việc phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các nhóm lĩnh vực như: Bảo tồn, phát triển văn hóa, ngôn ngữ cộng đồng các dân tộc thiểu số; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ công nghệ để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua của ĐH Thái Nguyên.

Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đề nghị ĐH Thái Nguyên tiếp tục chú trọng để làm tốt một số vấn đề: Nâng cao hơn nữa tỉ lệ công trình nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn; tăng cường phối hợp với các địa phương trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách; quan tâm nghiên cứu hướng đến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/doan-giam-sat-cua-hoi-dong-dan-toc-quoc-hoi-tham-va-lam-viec-tai-dai-hoc-thai-nguyen-aiNx99HGR.html