ĐOÀN ĐBQH TỈNH YÊN BÁI: QUỐC HỘI CỦA DÂN, ĐẠI BIỂU VÌ DÂN

Tự hào là đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, từ Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đến nay, những đại biểu đại diện cho cử tri Yên Bái đã làm tốt vai trò của mình - họ đã góp phần thành công vào hoạt động của 14 khóa Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham quan các sản phẩm quế của huyện Văn Yên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham quan các sản phẩm quế của huyện Văn Yên.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi trên địa bàn xã Vĩnh Lạc (Lục Yên).

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIII bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XII tiếp xúc cử tri xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên tháng 2/2010.

Đồng chí Nguyễn Công Bình - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIII giám sát các công trình giao thông đầu tư theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009 - 2011.

Cử tri huyện Yên Bình gửi gắm niềm tin, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=51147