ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH, LÃNH ĐẠO TỈNH DÂNG HƯƠNG TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng ngày 1/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới; Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc ở xã Lý Trạch.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ

Dự lễ có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước, hạnh phúc của nhân dân và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc. Vòng hoa mang dòng chữ: “Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình - Kính viếng”.

Trong niềm vui mừng ngày Quốc khánh, mừng ngày Tết Độc lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân càng trân trọng, ghi nhớ và tri ân sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=47964