Đoàn ĐBQH Quảng Nam tiếp xúc cử tri TP Tam Kỳ: Cử tri quan tâm đến quản lý đất đai và an ninh trật tự

Sáng 17-6, tại hội trường UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam do ông Phan Việt Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) với người dân một số xã vùng Đông của TP Tam Kỳ.

Sáng 17-6, tại hội trường UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam do ông Phan Việt Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) với người dân một số xã vùng Đông của TP Tam Kỳ.

Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trả lời câu hỏi của người dân.

Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trả lời câu hỏi của người dân.

Tại buổi TXCT, cử tri Tam Kỳ nêu những tồn tại, hạn chế lâu nay chưa được giải quyết như: Vấn đề ô nhiễm môi trường ở KCN Tam Thăng; việc quản lý hiện trạng đất đai chưa phù hợp gây nên nhiều bất cập; an ninh trật tự (ANTT) ở một số nơi phát sinh những yếu tố mới đáng lo ngại... Đặc biệt, phần lớn cử tri quan ngại về phương án quản lý đất đai mới của UBND tỉnh Quảng Nam gây nên nhiều khó khăn trong việc tách thửa, xây dựng nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; khiến nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án treo chưa được giải tỏa, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép cơi nới, xây dựng. Cử tri Lương Chung Thảo (1964, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) đơn cử: Dự án Làng Hoa Sen Quốc tế Hàn Quốc động thổ năm 2012, nhưng đến nay vẫn còn 6 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng chưa được đền bù, di dời; hiện nhà đã xuống cấp sắp sụp đổ nhưng không được phép sửa chữa; người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết; con cái có gia đình riêng cũng không làm nhà được, gia đình 3 thế hệ phải ở chung trong một căn nhà ọp ẹp. Cử tri Nguyễn Văn Hiệp (xã Tam Thăng) nêu ý kiến: "Thực trạng gia đình tôi hiện nay có đất mà không có nhà để ở, nhà có diện tích đất lớn nhưng nay không chuyển đổi, tách thửa trong khi nhà 5 thành viên đã có gia đình, nhà chật hẹp không sống chung mãi được".

Ngoài ra, nhiều cử tri tỏ ra lo ngại khi các loại tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức, cờ bạc, tín dụng đen... còn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc xảy ra người dân gọi báo Công an xã nhưng hơn 1 tiếng sau mới đến giải quyết vì vậy kiến nghị cần tăng cường Công an chính quy về xã...

Trả lời các câu hỏi của cử tri, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang cho rằng: Thời gian qua, UBND TP Tam Kỳ chịu rất nhiều áp lực khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân liên quan đến vấn đề đất đai, việc áp dụng Luật Đất đai mới sửa đổi quản lý về hiện trạng đất, các quy định về tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chặt chẽ... nên người dân tỏ ra bức xúc, nhất là người dân nằm trong vùng dự án. Do vậy, UBND TP Tam Kỳ sẽ chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra lại các khu vực quy hoạch. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, gia đình nào có nhu cầu có thể đăng ký để cán bộ địa phương khảo sát, nếu đủ điều kiện sẽ xem xét cấp giấy phép xây dựng. Riêng đối với một số trường hợp thuộc đất nông nghiệp thì sẽ không được phép xây dựng...

Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri và phần trả lời của Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhận định: Những ý kiến đóng góp của các cử tri rất quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của Tam Kỳ. Do vậy, lãnh đạo địa phương cần đặc biệt quan tâm, giải quyết sớm những vấn đề còn vướng mắc mà người dân vừa nêu. Liên quan đến vấn đề đất đai mà đa phần người dân phản ánh, việc chấn chỉnh quy hoạch quản lý đất đai đã ảnh hưởng đến nhu cầu tách thửa khiến người dân bức xúc do hoạt động mua bán đất, chuyển nhượng đất ở nhiều khu vực đang diễn ra "ào ạt" nên cần phải siết chặt quản lý, khi nào ổn định tình hình chính quyền sẽ có phương án giải quyết.

Về vấn đề ANTT, các cấp lãnh đạo địa phương cần quản lý chặt chẽ địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn xảy ra. Điển hình như vụ việc vừa xảy ra tại thôn Xuân Quý (xã Tam Thăng) mới đây, 1 nhóm thanh niên kéo vào nhà ông Phạm Hồng Văn hành hung khiến ông Văn tử vong và 2 người con bị thương, nguyên nhân chỉ xuất phát từ việc cái chuồng heo hôi thối. Mặc dù sự việc ô nhiễm trên người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý triệt để mới gây nên hậu quả đau lòng này. "Thử hỏi trách nhiệm của các đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn, chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra sự việc này? Nếu chính quyền địa phương sớm gần gũi để hòa giải với 2 gia đình thì đâu có dẫn đến kết cục đau lòng như vậy. Qua đây, các ngành chức năng TP Tam Kỳ phải làm quyết liệt, xử lý nghiêm không để băng nhóm hoạt động kiểu này tồn tại, gây bất ổn cho xã hội..., ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208012_doan-dbqh-quang-nam-tiep-xuc-cu-tri-tp-tam-ky-cu-tri-quan-tam-den-quan-ly-dat-dai-va-an-ninh-trat-tu.aspx