ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ TAM KỲ

Sáng ngày 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Tam Kỳ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi tiếp xúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Tam Kỳ kiến nghị một số nội dung liên quan đến Luật Đất đai 2013 và đề nghị cần có hướng dẫn chi tiết tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiến hành các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng đất. Việc ngăn chặn, xử lý tình trạng làm nhà ở trái phép trên khu vực đã được quy hoạch hay lấn chiếm đất đai ở nhiều địa phương, trong đó có khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng và Phan Châu Trinh cũng được đề cập và kiến nghị thanh tra toàn diện các sai phạm.

Cử tri thành phố Tam Kỳ cho ý kiến kiến nghị tại hội nghị

Liên quan đến Luật Đất đai cử tri mong muốn thanh tra toàn diện các hộ lấn chiếm để xử lý kịp thời và trả lại sự công bằng cho người dân. Việc xây dựng các Luật cần tập trung vào các điểm nóng để bảo đảm được an ninh xã hội, an ninh quốc gia.

Ngoài ra, cử tri Tam Kỳ còn kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh tiến độ các dự án, giải ngân đầu tư công, công tác phòng chống ma túy, chăm lo đời sống người có công. Cử tri cũng đề nghị cần chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng vào kỳ họp X, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận, tổng hợp 37 ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Tam Kỳ và giải đáp những thắc mắc thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Với những phản ánh về lấn chiếm đất đai ở khu vực đường Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, đại diện thành phố Tam Kỳ đã trực tiếp chỉ đạo xử lý, lập biên bản và cưỡng chế các trường hợp sai phạm, tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Đối với những vấn đề của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp và gửi đến Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Mỹ Phượng

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=48595