Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chiều 13/4, (tức mùng 9 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn đại biểu TP Hà Nội về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Cùng đi có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông để con cháu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh; cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an…

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019 cho biết, từ ngày 5 đến 13/4 (tức mùng 1 đến mùng 9 tháng Ba âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón khoảng 10 triệu lượt khách. Dự kiến trong ngày chính hội 14/4 (mùng 10 tháng Ba âm lịch), Khu di tích sẽ đón khoảng 3 triệu lượt khách về trẩy hội.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019 được diễn ra từ ngày 12/4 đến 14/4 (tức mùng 8 đến mùng 10 tháng Ba Âm lịch) với nhiều nghi thức truyền thống và những hoạt động văn hóa nghệ thuật như: Lễ rước kiệu và thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: hát xoan; hội trại văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng, hội thi bơi chải truyền thống....

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung dẫn đầu tham quan, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 13/4/2019.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thành kính thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu lãnh đạo của TP Hà Nội đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Minh Châu-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội; đồng thời khẳng định: Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phú Thọ luôn tốt đẹp, qua đó tạo điều kiện để phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị trong thời gian tới, hai địa phương sẽ có những buổi làm việc để tiếp tục thảo luận, làm việc cụ thể theo những nội dung đã thống nhất, ký kết trong giai đoạn 2017-2020. Đặc biệt là trong xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp - thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều lĩnh vực khác mà Hà Nội và Phú Thọ cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính quyền TP Hà Nội tặng tỉnh Phú Thọ bức tranh thêu Khuê Văn Các.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính quyền TP Hà Nội đã tặng bó hoa tươi thắm, chúc mừng đồng chí Bùi Văn Quang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; tặng tỉnh Phú Thọ bức tranh thêu Khuê Văn Các.

Ngọc Tú-Văn Trọng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/doan-dai-bieu-tp-ha-noi-dang-huong-tuong-niem-cac-vua-hung-340864.html