Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong 2 ngày 6 và 7-1, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sỹ thuộc tỉnh Điện Biên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, tỉnh Điện Biên

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên.

Khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên (Đồi A1)

Tại tỉnh Điện Biên có 5 nghĩa trang liệt sỹ là nơi an nghỉ của hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ đã hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; trong đó, hơn 800 liệt sỹ quê Thanh Hóa. Tại nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên (Đồi A1) có phần mộ của Anh hùng liệt sỹ Tô Vĩnh Diện, người con của mảnh đất Nông Cống, nay thuộc huyện Triệu Sơn, đã anh dũng lấy thân mình chèn pháo.

Có hơn 800 liệt sỹ quê Thanh Hóa được an nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Điện Biên

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ: Đồi A1, Tông Khao, Độc Lập, Him Lam và Nghĩa trang liệt sĩ Ngành giao thông vận tải B142.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành 1 phút tưởng niệm công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Đồi A1, tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa lên từng phần mộ các liệt sỹ tại các nghĩa trang

Thay mặt cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên, ban quản lý các nghĩa trang đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa đang yên nghỉ tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi vào sổ lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho ban quản lý các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Công tác chăm sóc các phần mộ của các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang đã và đang được tỉnh Điện Biên thực hiện tốt

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/doan-dai-bieu-tinh-thanh-hoa-vieng-cac-anh-hung-liet-si-tai-tinh-dien-bien/112700.htm