Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam tới thăm và làm việc tại Hải Phòng

Trong hai ngày 27 và 28/6, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có hành trình đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực UBND và Hội Nhà báo Hải Phòng đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Ảnh: Viết Tôn.

Đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Ảnh: Viết Tôn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình, cho biết: Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn nhất phía Bắc, có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Các lĩnh vực như văn hóa - xã hội, du lịch và dịch vụ cũng có bước phát triển mạnh.

Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng đã góp phần đưa nền kinh tế cảng biển của Hải Phòng phát triển mạnh hơn về dịch vụ cảng biển. Ảnh: Viết Tôn.

Trong chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu TTXVN đã tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, hoạt động của Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng (HITC) thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (khu Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, Hải Phòng)...

Theo ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc maketing Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng, từ khi đi vào hoạt động (năm 2018), Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng đã góp phần đưa nền kinh tế cảng biển của Hải Phòng phát triển mạnh hơn về dịch vụ cảng biển, thực sự trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế.

Cùng với sân bay Quốc tế Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, việc đưa vào khai thác Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng càng làm phong phú thêm các loại hình giao thương có tầm cỡ giữa Hải Phòng với các khu vực khác trong nước và thế giới, mở ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, đưa kinh tế - xã hội của thành phố Cảng ngày một phát triển, xứng tầm là một cực kinh tế trọng điểm của phía Bắc…

Được biết, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh với hệ thống kết nối 20 cơ sở cảng, ICD (cảng cạn/cảng khô/cảng nội địa) trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, trong những năm qua, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có thế mạnh trong khai thác cảng biển, phát triển cung ứng dịch vụ logistics, vận tải nội địa và tham gia các loại hình kinh tế biển. Doanh nghiệp này cũng là nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 29 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới.

Chuyến thăm và làm việc đã giúp các nhà báo TTXVN hiểu rõ hơn sự phát triển của Hải Phòng, nơi được xem là thương cảng của miền Bắc. Cùng với sân bay Quốc tế Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, việc đưa vào khai thác Cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng đã làm phong phú thêm các loại hình giao thương có tầm cỡ giữa Hải Phòng với các khu vực khác trong nước và thế giới, mở ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, đưa kinh tế - xã hội của thành phố Cảng ngày một phát triển, xứng tầm là một cực kinh tế trọng điểm của phía Bắc…

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, đoàn đại biểu TTXVN đã tới thăm Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, dâng hương tưởng niệm các bậc danh tướng hiền tài Vua Lê Đại Hành, Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đức Vương Ngô Quyền...

Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-thong-tan-xa-viet-nam-toi-tham-va-lam-viec-tai-hai-phong-20190628163808381.htm