Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam – Lào tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Lào khẳng định tiếp tục giữ vững mối đoàn kết gắn bó thủy chung, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã xây dựng.

Trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2020 tại Nghệ An, sáng 13/10, đoàn đại biểu 2 nước đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại (Nam Đàn).

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Dự chương trình có đồng chí Outhay Ban Na Vong - Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng Lưu học sinh Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Các đồng chí trong đoàn công tác dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân Việt Nam, đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới. Người đã thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân các dân tộc cách mạng .

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Trải qua 58 năm thiết lập ngoại giao (5/9/1962-5/9/2020), hai Đảng hai dân tộc luôn gắn bó với tình cảm son sắt, quan hệ Việt – Lào, mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện”.

Mối quan hệ trong sáng hiếm có trên thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông gây dựng đã đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc.

Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích Kim Liên và nghe thuyết minh về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Thấm nhuần tình cảm đặc biệt đó, hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và đặc biệt là lực lượng thanh niên, đoàn viên luôn đoàn kết, gắn bó với tình cảm thủy chung, son sắt.

Đoàn đại biểu thăm đền Chung Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thanh niên khẳng định tiếp tục giữ vững mối đoàn kết gắn bó thủy chung, Việt - Lào nói chung, Nghệ An với Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã xây dựng.

Đoàn thăm quan mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại Hợp tác xã Sen quê Bác. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm quê nội, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người; thăm đền Chung Sơn và thăm quan mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi tại Hợp tác xã Sen quê Bác.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-dai-bieu-thanh-nien-viet-nam-lao-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-275528.html