Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị aipa caucus lần thứ 10 tại Malaysia

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Malaysia, được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội, Đoàn ĐBQH Việt Nam gồm Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong; Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy; và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN, NĐ Nguyễn Quốc Hưng đã tham dự Hội nghị Nhóm Tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 10 tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 16-19.6.2019.

Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) được chính thức thành lập tại Đại hội đồng AIPA-28 năm 2007 tại Malaysia với hai nhiệm vụ chủ chốt: Giúp Ban Chấp hành giám sát việc triển khai các Nghị quyết của AIPA ở các quốc gia thành viên và tạo cơ hội để các quốc gia thành viên AIPA thường xuyên trao đổi quan điểm về các vấn đề trong khu vực.

Hội nghị lần này do Malaysia đăng cai tổ chức tập trung thảo luận một số nội dung chính, như kết quả thực hiện các nghị quyết thông qua tại hai kỳ Đại hội đồng AIPA 38, 39 tại Philippines và Singapore; sự trỗi dậy của Chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và quan điểm của nghị viện; tăng cường hợp tác về hành động chống biến đổi khí hậu trong ASEAN; tăng cường các khuôn khổ pháp lý để bảo vệ trẻ em khỏi nạn lạm dụng tình dục trong du lịch và lữ hành.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo về tình hình triển khai các nghị quyết của AIPA 38, 39 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và các vấn đề phụ nữ. Qua trình bày của các nước, có thể thấy các nghị quyến đã được các nước thực hiện thông qua nhiều biện pháp, bao gồm xây dựng các thể chế, chương trình, khuôn khổ pháp lý, phổ biến thông tin, nâng cao năng lực, và lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia…

Tại Nhóm làm việc 1, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các mối đe dọa, xung đột toàn cầu và khủng hoảng nhân đạo vốn đang thách thức đến hòa bình và an ninh khu vực. Nhóm đã ra tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác và phòng chống tội phạm liên quốc gia bao gồm việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nâng cao năng lực.

Tại Nhóm làm việc 2, tuyên bố của Nhóm đề cao vai trò lãnh đạo của ASEAN trong các hoạt động chống biến đổi khí hậu, khuyến khích các quốc gia ASEAN cùng nhau giải quyết thách thức này, có cơ chế giám sát và báo cáo chặt chẽ về các hoạt động chống biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác trong và ngoài khu vực để đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu; đồng thời kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho các nước đang phát triển như đã nêu trong Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Thỏa thuận Paris.

Thảo luận của Nhóm 3 tập trung vào các biện pháp xác định các khe hở pháp lý, xem xét khuôn khổ pháp lý chung để ngăn chặn tội phạm và bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục trong du lịch và lữ hành. Nhóm cũng đã thống nhất ủng hộ một danh mục pháp lý về việc chống xâm hại tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành để góp phần tăng cường luật pháp quốc gia về lĩnh vực này.

Phát biểu tại Diễn đàn, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong, thay mặt Đoàn ĐBQH Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa các nghị quyết của Đại hội đồng AIPA 38, 39; coi đây là những định hướng cần thiết giúp cơ quan lập pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. Các nghị quyết của AIPA tại các kỳ Đại hội đồng đều được gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan để xem xét và triển khai thực hiện. Đồng thời, QH Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thông tin được phổ biến tới mọi người dân. Ngoài ra, các ĐBQH Việt Nam cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các Nhóm làm việc, đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp cụ thể về các vấn đề thảo luận tại Nhóm, được đại biểu các nước tham dự đồng tình ủng hộ.

Sau hai ngày làm việc tích cực, Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 10 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình nghị sự đề ra.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=40884