Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: Triển khai kế hoạch công tác năm 2018

Chiều qua ( 25/1), Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Thanh

Năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Trong đó, chất lượng việc tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia các ngành có liên quan với các dự án luật, nghị quyết ngày càng được nâng cao, giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin, phục vụ cho việc thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ ba và thứ tư của Quốc hội. Nhiều đại biểu trong đoàn đã sử dụng cơ chế thuê chuyên gia, góp phần nâng cao chất lượng cho hoạt động xây dựng pháp luật.

Là phóng viên đưa tin nhiều kỳ họp Quốc hội, qua theo dõi tại các kỳ họp cũng như đánh giá của các đại biểu Quốc hội, những hoạt động của các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội có chất lượng chuyên môn rất cao.

Không chỉ nói lên tiếng nói của cử tri, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội còn có những phản biện, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết mà Quốc hội đưa ra tại các kỳ họp. Thậm chí, lần đầu tiên, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh chủ trì xây dựng Dự thảo Luật Hành chính công. Tuy chưa được đưa ra Quốc hội thảo luận, nhưng được các đại biểu đánh giá rất cao.

Ngoài hoạt động nghị trường, công tác giám sát, khảo sát được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố lựa chọn trúng vấn đề, triển khai thực hiện đúng thời gian, chất lượng bảo đảm, nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thành phố và các cơ quan liên quan.

Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo nhóm vấn đề, theo lĩnh vực… của đoàn và cá nhân đại biểu Quốc hội thành phố đáp ứng yêu cầu đề ra…

Từ thành công của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội năm 2017, trong năm 2018 đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, mỗi đại biểu Quốc hội của Thành phố xác định sẽ tiếp tục làm tốt trách nhiệm của mình để góp phần nâng cao hiệu quả trong mỗi kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

H.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tp-ha-noi-trien-khai-ke-hoach-cong-tac-nam-2018-68027.html