Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và Hà Nam tiếp xúc cử tri

Ngày 28/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã thông báo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những thành quả quan trọng của đất nước và của tỉnh đạt được trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật như công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, công tác phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu quốc hội tỉnh đã làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

Trên tinh thần, dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới đề xuất, kiến nghị Quốc hội cần quan tâm giải quyết một số vấn đề như: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt, thắt chặt hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, vật liệu nổ dịp Tết Nguyên Đán; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động đánh bạc, tín dụng đen, cho vay nặng lãi; nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội đối với công tác bổ nhiệm cán bộ và phòng chống tham nhũng ở cơ sở; xem xét, giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A cho các hộ dân ở phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới; hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đã bị xuống cấp trên địa bàn.

Cử tri đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch đường giao thông phía Nam thành phố Đồng Hới đảm bảo chất lượng, mỹ quan đô thị; đề xuất các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong, tăng mức hưởng lương hưu trí cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực ven thành phố…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị tâm huyết và trách nhiệm của cử tri; trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được tập hợp để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

* Ngày 28/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường gồm: xã Vũ Bản (huyện Bình Lục), phường Minh Khai (thành phố Phủ Lý), xã Đại Cương (huyện Kim Bảng), xã Trác Văn (huyện Duy Tiên), xã Liêm Túc (huyện Thanh Liêm), thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân).

Bà Hà Thị Minh Tâm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Lưu Thanh Tuấn/TTXVN

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỳ họp xem xét, thông qua 11 dự án luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến vào 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, nội vụ, thông tin và truyền thông; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Trong thời gian tham dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tham gia vào những nội dung, hoạt động của kỳ họp.

Các ý kiến của cử tri bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội, góp phần bảo đảm tình hình đất nước ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đồng thời cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, đồng bộ hóa các quy định của pháp luật đối với lực lượng vũ trang; chế độ, chính sách cho cán bộ chuyên trách ở cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố…

Cử tri xã Vũ Bản (huyện Bình Lục) đề nghị quan tâm hơn đến công tác giáo dục thế hệ trẻ; vấn đề đầu tư cho phát triển nông nghiệp; có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường các dòng sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân và nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Cử tri phường Minh Khai (thành phố Phủ Lý) đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội quan tâm hơn đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; cần xây dựng lộ trình cụ thể để xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và vấn đề rác thải nhựa để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân…

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-quang-binh-va-ha-nam-tiep-xuc-cu-tri-20191128213113050.htm