Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo luật

Chiều 5-3, ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị góp ý 2 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Chiều 5-3, ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị góp ý 2 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP) và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (viết tắt là Luật HGĐT).

Nhiều ý kiến tại hội nghị góp ý cho dự thảo Luật HGĐT, tập trung vào một số nội dung: điều kiện bổ nhiệm lại hòa giải viên; thay đổi hòa giải viên; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên; một vài điểm trong trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại tòa án chưa hợp lý; bổ sung vị trí thư ký, đối thoại viên; một số quy định về bảo mật thông tin, thủ tục ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành... chưa thống nhất.

Ông Lê Xuân Thân chủ trì hội nghị.

Ông Lê Xuân Thân chủ trì hội nghị.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP, một số ý kiến đề nghị nên bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên, trách nhiệm cụ thể của giám định viên; tránh lặp lại nội dung ra quyết định trưng cầu giám định bằng văn bản... Riêng quy định các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, có 2 luồng ý kiến đối lập, một bên đồng tình bổ sung phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, bên còn lại đề nghị giữ như cũ.

Ông Lê Xuân Thân ghi nhận các ý kiến và yêu cầu bộ phận tổng hợp tập hợp đầy đủ để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Được biết, dự thảo Luật HGĐT có 4 chương, 39 điều; dự thảo Luật GĐTP sửa đổi, bổ sung 25 vấn đề.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202003/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-khanh-hoa-lay-y-kien-gop-y-2-du-thao-luat-8153008/