Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ghi dấu ấn đậm nét

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để xứng với vai trò của cơ quan dân cử, đại diện tiếng nói của cử tri tại Quốc hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 có 9 đại biểu

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 có 9 đại biểu

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 đại biểu tại Trung ương, 5 đại biểu tại địa phương.

Năm 2022, tại Kỳ họp thứ ba, thứ tư Quốc hội khóa XV, các ĐBQH tỉnh Hải Dương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc vai trò của đại biểu trước cử tri và nhân dân, phản ánh những vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm trên nghị trường. Đã có 43 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ, 24 lượt ý kiến tại các buổi thảo luận tại hội trường đóng góp vào những nội dung quan trọng. 17 lượt ĐBQH tỉnh chất vấn các vị Bộ trưởng, trưởng ngành tại các phiên chất vấn của Quốc hội với câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Trong đó, nhiều ý kiến của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, tiếp thu.

Công tác xây dựng pháp luật năm 2022 của Đoàn ĐBQH đạt hiệu quả. Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành 5 cuộc giám sát chuyên đề và tổ chức 13 chuyên đề khảo sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương. Qua đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể, đáng quan tâm và được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh quyết tâm phát huy những kết quả tích cực bước đầu, tiếp tục đổi mới hoạt động, đi sâu vào vấn đề dư luận, cử tri quan tâm để xứng đáng vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-hai-duong-ghi-dau-an-dam-net-223881