Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Sáng 19-10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai.

Tham dự còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội…

Xu hướng kinh tế tăng trưởng trở lại

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV có ý nghĩa quan trọng khi cả nước đã và đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong những ngày qua, mưa lũ nghiêm trọng xảy ra tại miền Trung ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống nhân dân. Tại Hà Nội, thành phố vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và hàng loạt sự kiện lớn khác bảo đảm trang trọng, tạo sức lan tỏa đến người dân, tạo thế và tầm vóc mới của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc làm việc này giúp đại biểu Quốc hội có thông tin trung thực, khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng lắng nghe những đề xuất của UBND thành phố, các cơ quan tư pháp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri..., qua đó thống nhất các vấn đề cần quan tâm của Thủ đô để gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ mười, trong đó có những nội dung liên quan đến Hà Nội, nhằm tạo thêm cơ chế cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua và nhiệm vụ những tháng cuối năm. Theo đó, trong quý III-2020, dù tiếp tục đối mặt dịch Covid-19, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 3,05%, thấp hơn quý I (tăng 4,43%) nhưng cao hơn quý II (tăng 2,41%), thể hiện xu hướng tăng trở lại. Trong bối cảnh khó khăn, thành phố đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án, tháo gỡ khó khăn, đồng thời, rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận đất đai…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cử tri Thủ đô kiến nghị 7 nhóm ý kiến

Tại cuộc làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô gửi đến kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cử tri và nhân dân Thủ đô phản ánh việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho các nhóm đối tượng bị tác động của dịch Covid-19 thời gian qua ở một số nơi còn chậm. Việc hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, người lao động còn bất cập; nhiều doanh nghiệp, người dân chưa tiếp cận được gói hỗ trợ.

Cử tri và nhân dân Thủ đô gửi tới kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV 7 nhóm ý kiến, kiến nghị. Trong đó, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xuất bản và lưu hành sách giáo khoa, mua sắm trang thiết bị y tế; giải quyết dứt điểm các vụ án kéo dài nhiều năm liên quan đến đất đai; xem xét các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, đường sắt Bắc - Nam để bảo đảm hoạt động hiệu quả….

Tại cuộc họp, các đại biểu đều đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong 9 tháng năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Điều đó cho thấy sự chỉ đạo, điều hành chủ động quyết liệt của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề đang được cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm như việc xử lý ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và phát triển hệ thống giao thông công cộng, cải tạo chung cư cũ, an toàn thực phẩm…

Thay mặt UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Nguyễn Thế Hùng đã tiếp thu và trả lời, làm rõ từng vấn đề được các đại biểu Quốc hội nêu ra.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa các nữ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhân dịp 20-10.

Các kiến nghị của cử tri Thủ đô được quan tâm, giải quyết

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến đóng góp cũng như các báo cáo, cung cấp thông tin giải trình của các đại biểu về một loạt vấn đề cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm gửi tới kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, những vấn đề được các đại biểu Quốc hội nêu, cử tri và nhân dân Thủ đô kiến nghị là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo thành phố; đang được các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết.

Đề cập một số vấn đề nổi cộm được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, các cơ quan thành phố tiếp tục theo dõi, rà soát, nếu cần thiết, cung cấp thêm thông tin để các đại biểu Quốc hội thành phố nắm rõ, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp cùng thành phố giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri; đồng thời có căn cứ đầy đủ để báo cáo, giải trình với Quốc hội.

Thông tin thêm tại cuộc làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội là nơi tập trung phần lớn các trường đại học lớn của cả nước, có nhiều nhà khoa học, trí thức… nên việc huy động nguồn nhân lực chất lượng cao để đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố là hết sức quan trọng trong thời gian tới.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), đồng chí Vương Đình Huệ đã tặng hoa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các nữ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Phạm Hiệp - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/981268/doan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-ha-noi-chuan-bi-cho-ky-hop-thu-muoi-quoc-hoi-khoa-xiv