Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành

Ngày 27-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh và các cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo những kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo những kết quả của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV đến đông đảo cử tri các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc kiến nghị một số nội dung với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Vĩnh Lộc đã kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, như: cần sớm triển khai dự án bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và vùng phụ cận; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kiên cố tuyến đê sông Bưởi; ổn định đời sống cho người dân xã Vĩnh Hưng sinh sống vùng ngoại đê; vấn đề khai thác cát gây sạt lở đất nông nghiệp ven sông Mã; hệ thống đường giao thông nông thôn bị xuống cấp gây khó khăn cho người tham gia giao thông; sớm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định; vấn đề quá tải ở bệnh viện tuyến huyện; xử lý nghiêm nạn tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng…

Cử tri huyện Thạch Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Thạch Thành kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh những vấn đề tồn tại ở địa phương, trong đó có vấn đề áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản còn nhiều; cần có chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác mặt trận thôn, bản; quan tâm hệ thống cơ sở vật chất trường học miền núi; sớm đầu tư xây dựng tuyến đường 217B đi Hang Con Moong bị xuống cấp; sớm bàn giao đất của các nông lâm trường về huyện Thạch Thành quản lý; tu sửa mái đê sông Bưởi bị xuống cấp; vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế ở các bệnh viện các cấp…

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp thu, giải trình một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH. Đồng thời, chia sẻ sâu sắc tới bà con bị ngập lụt trong cơn lũ vừa qua và tiếp thu, giải trình một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng thời, giao trách nhiệm xử lý các tồn tại mà cử tri các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành phản ánh cho các sở ngành của tỉnh, huyện xử lý theo thẩm quyền.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Thạch Thành.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Vĩnh Lộc.

Nhân dịp này, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 40 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n178670/doan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-hoa-tiep-xuc-cu-tri-cac-huyen-vinh-loc-va-thach-thanh