ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỒNG THÁP TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN LAI VUNG

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp có buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Các vấn đề như đảm bảo đầu ra nông sản, giám sát chất lượng các công trình giao thông là những ý kiến được đông đảo cử tri quan tâm.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri địa phương bày tỏ bức xúc trước những bất cập đối với việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở tuyến ĐT 851 không thể tách thửa do bị vướng dự án; kiến nghị nên có định hướng lâu dài về đầu tư hệ thống giao thông đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân vì hiện nay mật độ giao thông tăng cao; việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông phải đảm bảo chất lượng, giám sát chặt tránh để xảy ra tình trạng vừa đưa vào sử dụng bị hư hỏng.

Cử tri đề nghị tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật cho tuyến cơ sở, đặc biệt là xem xét, ưu tiên kinh phí để in ấn các các văn bản pháp luật hướng dẫn, cấp phát cho từng hộ gia đình, thực hiện đúng quy định; xem xét việc đào tạo sinh viên đáp ứng đủ nhu cầu xã hội hạn chế đào tạo gây lãng phí; có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để; đề nghị tăng nặng hình thức xử phạt đối với tội phạm ma túy; tăng cường liên kết, đảm bảo đầu ra nông sản cho nông dân.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp lần lượt giải trình. Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các bộ, ngành Trung ương sớm trả lời cho cử tri./.

Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=50163