Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang thăm Bộ Quốc phòng

Sáng 22-5, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chủ trì gặp mặt và trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang nhân dịp các đại biểu ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Xuân Yêm trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha

Đại tá Nguyễn Xuân Yêm trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm bày tỏ vui mừng được đón các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang ra thăm Thủ đô Hà Nội và đến thăm Bộ Quốc phòng đúng vào dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); chúc mừng những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc, trong đó có sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh.

Đại tá Nguyễn Xuân Yêm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đùm bọc, giúp đỡ tận tình, chu đáo đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm cũng thông báo kết quả công tác quân sự, quốc phòng và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của quân đội những năm qua. Theo đó, hàng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân còn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực, nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa xã hội - nhân văn sâu sắc.

Riêng năm 2018, toàn quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, với số tiền trên 677,5 tỷ đồng; phụng dưỡng 1.922 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 678 căn Nhà tình nghĩa, số tiền trên 45 tỷ đồng; đỡ đầu 168 cháu, tạo việc làm cho 88 cháu là con đẻ của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tặng 233 sổ tiết kiệm với số tiền trên 2,7 tỷ đồng; tặng 780 con bò giống, công cụ sản xuất và đồ dùng sinh hoạt cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trị giá trên 37,9 tỷ đồng; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 117,146 lượt người, với số tiền trên 17,4 tỷ đồng…

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doan-dai-bieu-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tinh-tien-giang-tham-bo-quoc-phong/