Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam hành hương về nguồn

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2022), sáng 20/4, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn hành hương về nguồn ATK Định Hóa (Thái Nguyên) dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam.

Đoàn cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam các thời kỳ, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập, người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam - tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người; các thế hệ những người làm báo Việt Nam nguyện phấn đấu, kế thừa và phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam do Người đặt nền móng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay là lực lượng tiên phong định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh thăm Di tích lịch sử quốc gia lớp đào tạo cán bộ báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu thăm di tịch lịch sử quốc gia nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa; phát động Tết trồng cây tại Di tích lịch sử quốc gia nơi tổ chức khóa đào tạo cán bộ báo chí cách mạng Việt Nam duy nhất mang tên Huỳnh Thúc Kháng (từ ngày 4/4 đến 6/7/1949) theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bộ Việt Minh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm ôn lại truyền thống, phát huy lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/doan-dai-bieu-hoi-nha-bao-viet-nam-hanh-huong-ve-nguon-693834/