Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ báo công có đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn đại biểu, Trung tướng Trần Võ Dũng và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kính dâng lên Người lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng báo cáo với Bác Hồ những thành tích tiêu biểu của Đảng bộ Quân khu 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Mạnh Hùng

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng báo cáo với Bác Hồ những thành tích tiêu biểu của Đảng bộ Quân khu 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Mạnh Hùng

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thay mặt đoàn đại biểu báo cáo với Bác: “Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song thấm nhuần tư tưởng của Người về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp và giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã đạt được những thành tựu quan trọng, có bước phát triển toàn diện, vững chắc, đều khắp và liên tục; khơi dậy tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, tạo thành động lực tinh thần to lớn, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy ý chí, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hùng

Nét nổi bật là chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên, sẵn sàng đối phó, thắng lợi với các tình huống. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục được khâu yếu, mặt yếu trong từng cơ quan, đơn vị; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và làm tốt nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thời gian tới, Đảng bộ Quân khu 4 nguyện hứa với Bác, luôn đoàn kết trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Mạnh Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-dai-bieu-dang-bo-quan-khu-4-bao-cong-voi-bac-ho-tai-quang-truong-ho-chi-minh-271719.html