Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi vòng hoa đến viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 15/5, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, viếng và ghi sổ tang tưởng niệm ông Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và một số cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và thành phố Hà Nội.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Sisavath Keobounphanh."

Sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã xúc động ghi sổ tang, nội dung có đoạn viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất một người Bạn lớn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi vòng hoa đến viếng ông Sisavath Keobounphanh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ niềm xúc động và thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chân thành cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng, gửi vòng hoa và ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Sisavath Keobounphanh, thể hiện tình cảm đặc biệt, hiếm có, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh ông Sisavath Keobounphanh là nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, một trong những nhà lãnh đạo - chỉ huy quân sự tài ba của lực lượng vũ trang Lào, đã suốt đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay; người có công lao to lớn trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào và các bộ, ban, ngành của Trung ương, địa phương cũng đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm ông Sisavath Keobounphanh tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Sisavath Keobounphanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm xúc động và lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

Trong sổ tang, ông Vương Đình Huệ viết: "Đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; nhân dân Lào anh em và gia quyến. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, toàn thể nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh lời chia buồn sâu sắc nhất"./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-viet-nam-vieng-ong-sisavath-keobounphanh/640539.vnp