Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba thăm, làm việc tại Việt Nam

Sáng 6.7, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba (CTC) cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài José Martí ở Công viên Tao Đàn, Hà Nội (số 2 Lý Thường Kiệt). Đi cùng đoàn có đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới tham quan Nhà sàn và ao cá Bác Hồ trong khu di tích Lăng Bác. Ảnh: Sơn Tùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba do đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng LĐLĐVN.

Cũng trong buổi sáng 6.7, Đoàn đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn; tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ trong khu di tích Lăng Bác.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài José Martí. Ảnh: Sơn Tùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài José Martí. Ảnh: Sơn Tùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh: Sơn Tùng.

Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh: Sơn Tùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới dành phút tưởng niệm trước Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh: Sơn Tùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới tham quan Nhà sàn trong khu di tích Lăng Bác. Ảnh: Sơn Tùng.

Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba ghi cảm tưởng sau khi tham quan Khu di tích Lăng Bác. Ảnh: Sơn Tùng

Dự kiến, trong lần thăm và làm việc lần này theo lời mời của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, trong ngày 6.7, Đoàn đại biểu cấp cao CĐ Cuba sẽ có buổi Hội đàm với Tổng LĐLĐVN; tọa đàm về chủ đề “Phát triển đoàn viên và thương lượng tập thể trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - kinh nghiệm của CĐ Việt Nam”. Đoàn cũng sẽ có buổi tiếp kiến đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; thăm, làm việc với Quốc hội.

Sau đó, ngày 7.7, dự kiến đoàn sẽ thăm công trường xây dựng Thiết chế CĐ tại Hà Nam; thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Quế Chi – Sơn Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/doan-dai-bieu-cap-cao-trung-tam-nhung-nguoi-lao-dong-cuba-tham-lam-viec-tai-viet-nam-616972.ldo